Không chỉ người Palestine, hàng ngàn người nước ngoài cũng kẹt ở Dải Gaza

Chủ Nhật, 15/10/2023, 14:00

Hàng ngàn công dân nước ngoài không thể sơ tán khỏi Dải Gaza do các bên bất đồng về kế hoạch thiết lập hành lang nhân đạo.

Quân đội Israel hôm nay (15/10) thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên bộ nhắm vào Dải Gaza, đồng thời lần thứ hai yêu cầu toàn bộ công dân sinh sống ở phía Bắc khu vực khẩn trương di chuyển về phía Nam.

Không chỉ người Palestine, hàng ngàn người nước ngoài cũng kẹt ở Dải Gaza -0
Người Palestine bỏ lại nhà cửa sau lưng đi sơ tán khỏi hoả lực Israel. Ảnh: NYTimes

Trước viễn cảnh xe tăng Israel ùn ùn kéo vào Dải Gaza, hàng trăm ngàn người sinh sống tại đây đang hoảng loạn di chuyển về phía biên giới Ai Cập. Họ bỏ lại nhà cửa để sơ tán trong tình trạng không đủ thực phẩm, không nước sạch và thuốc men cạn kiệt.

New York Times mô tả các tuyến đường hướng về phía Nam Dải Gaza chật cứng xe cộ chất đầy chăn và nệm. Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ người Palestine cho biết, gần một triệu người đã sơ tán trong những ngày vừa qua. Gaza có dân số khoảng 2 triệu người.

Trong khi đó, các đợt không kích ngày đêm của Israel đã phá huỷ hoặc làm hư hại hầu hết nhà cao tầng ở các đô thị thuộc Dải Gaza, bao gồm nhiều địa điểm mà Tel Aviv cho là được lực lượng quân sự Hamas của người Palestine sử dụng, dù không cung cấp bằng chứng.

Không chỉ người Palestine, hàng ngàn người nước ngoài cũng kẹt ở Dải Gaza -0
Toà nhà ở Dải Gaza bị hoả lực Israel đánh trúng. Ảnh: GettyImages

Chỉ một tuần chiến sự, Israel đã khai hoả hơn 6.000 quả bom ở Gaza, tương đương lượng bom Mỹ sử dụng một năm ở Afghanistan. Nhiều nhà quan sát lo ngại việc tấn công với tần suất quá cao có thể gây ra nhiều sai lầm, khiến dân thường thiệt mạng.

Theo các quan chức Palestine, khoảng 2.200 người đã thiệt mạng ở Gaza và 8.700 người bị thương tuần qua, trong đó phần lớn là dân thường. Hàng chục con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ hồi tuần trước cũng thiệt mạng sau các vụ tập kích của Israel.

Nhiều tổ chức và quốc gia đã kêu gọi Israel hoãn chiến dịch đổ bộ Gaza để tránh thảm hoạ nhân đạo. Ngày 14/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phản đối việc Israel liên tiếp yêu cầu 22 bệnh viện đang điều trị cho 2.000 bệnh nhân tại phía Bắc Dải Gaza phải sơ tán.

Ngoài người Palestine, hàng ngàn công dân nước ngoài cũng đang kẹt ở Dải Gaza. Thủ lĩnh phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, khẳng định, người Palestine sẽ không rời Dải Gaza hay Bờ Tây để tới Ai Cập bất chấp cảnh báo của Israel. Tuyên bố trên cho thấy việc rời đi của người mang quốc tịch nước ngoài cũng có thể không đơn giản.

Không chỉ người Palestine, hàng ngàn người nước ngoài cũng kẹt ở Dải Gaza -0
Người mang quốc tịch nước ngoài mắc kẹt ở cửa khẩu giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ảnh: GettyImages

New York Times tiết lộ, cửa khẩu giữa Dải Gaza vào Ai Cập vẫn chưa được khai mở, dù Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cho biết họ đã đạt thỏa thuận ban đầu cho phép "những người mang hai quốc tịch bị mắc kẹt ở Gaza" rời đi. Một số người mang hộ chiếu Mỹ nói với New York Times rằng họ đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ ở cửa khẩu mà không có kết quả.

Ngoài ra, theo một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây, Ai Cập cam kết sẵn sàng mở cửa khẩu để cho phép người nước ngoài rời Dải Gaza và hỗ trợ các đoàn xe viện trợ đi vào khu vực. Tuy nhiên, đàm phán đổ vỡ vì Israel yêu cầu các chuyến xe đó phải được sàng lọc để đảm bảo không chuyển vũ khí. Các bên đã bất đồng về cơ chế sàng lọc.

Các nhà ngoại giao lo ngại nguy cơ Israel có thể nhắm mục tiêu vào các đoàn xe nếu chúng đi vào Gaza mà chưa được kiểm tra. Ai Cập quyết định đóng cửa biên giới với cả xe viện trợ vào và việc đưa người nước ngoài ra khỏi Dải Gaza cho tới khi khúc mắc được giải quyết.

Trong ngày 14/10, Tổng thống Biden đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mahmoud Abbas của Chính quyền Palestine về tình trạng ngày càng tồi tệ ở Gaza, nhưng không có giải pháp hạ nhiệt nào được công bố.

Cùng ngày, Mexico, Pháp và Ukraine đã hối thúc Israel mở hành lang nhân đạo vào Gaza để ba nước này sơ tán công dân. Các quốc gia khác cũng đề nghị khẩn trương tìm giải pháp nhằm giải cứu các con tin mà Hamas đang giữ.

Thái Hà
.
.
.