Italia sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên

Thứ Hai, 26/09/2022, 14:52

Tờ La Repubblica ngày 26/9 đưa tin, liên minh trung hữu bao gồm đảng Fratelli d'Italia (FDI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và Forza Italia (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp lịch sử của Italia. 

Theo số liệu mà Bộ Nội vụ Italia công bố, dù mới kiểm được 63% số phiếu bầu nhưng liên minh trung hữu đã giành được ít nhất 44% phiếu ủng hộ từ các cử tri. Trong đó, FDI giành ít nhất 26%, và tỉ lệ này đối với đảng Liên đoàn và FI lần lượt là 9% và 8%. Tiếp theo là liên minh trung tả do đảng Dân chủ lãnh đạo với 29%, trong đó đảng Phong trào 5 sao (M5S), liên minh trung dung và các đảng khác ghi nhận tỉ lệ ủng hộ lần lượt là khoảng 16%, 7% và 6%.

Về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, số liệu sơ bộ cho thấy chỉ có khoảng 65% cử tri Italia đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử này, một con số thấp đáng kể tại quốc gia có mức độ tham gia chính trị cao trong lịch sử. Cách đây 4 năm, tỷ lệ này là 74%.

Lãnh đạo liên minh trung hữu sẽ trở thành nữ Thủ tướng Italia đầu tiên -0
Bà Giorgia Meloni sẽ trở thành nữ Thủ tướng Italia đầu tiên. Ảnh: Getty.

Luật bầu cử phức tạp của Italia giúp các liên minh tranh cử dễ dàng giành chiến thắng hơn so với một đảng độc lập. Với kết quả này, bà Giorgia Meloni sẽ rộng đường trở thành nữ Thủ tướng Italia đầu tiên, lãnh đạo một chính phủ cựu hữu nhất kể từ thời phát xít Benito Mussolini.

Phát biểu tại Rome sáng 26/9, lãnh đạo đảng FDI Giorgia Meloni tuyên bố: "Đó là chiến thắng mà tôi muốn dành tặng tất cả mọi người. Người dân Italia đã lựa chọn đúng đắn và tôi sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin mà mọi người đã trao cho tôi".

Bà Meloni (SN 1977) gia nhập chính trường Italia vào năm 2006 và đồng sáng lập đảng FDI vào năm 2014, một đảng cực hữu có chương trình nghị sự ủng hộ chống nhập cư, chống lại việc vận động hành lang cho cộng đồng LGBT. Thời gian gần đây, bà đã tìm cách tránh nguồn gốc tân phát xít của đảng mình và miêu tả đảng này là một nhóm bảo thủ chính thống.

Bà đã từ chối lập trường chống Liên minh châu Âu (EU) của lãnh đạo hai đảng còn lại là ông Silvio Berlusconi và Matteo Salvini - những người có thiện cảm với Nga, đồng thời cam kết ủng hộ chính sách của phương Tây đối với Ukraine và không chấp nhận rủi ro quá mức với một nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá cả tăng cao.

Mattia Diletti, giáo sư chính trị tại Đại học Sapienza (Rome) nhận định, liên minh của bà Meloni giành chiến thắng nhờ những tư tưởng thực dụng như sẵn sàng thỏa hiệp với EU để đổi lấy hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, nếu bị EU gây áp lực lớn, bà Meloni hoàn toàn có khả năng chống đỡ bởi mối quan hệ chặt chẽ với nhiều lãnh đạo cựu hữu khác trong khối EU, điển hình là bà Marine Le Pen. 

Theo truyền thông Italia, quốc hội mới dự kiến sẽ được triệu tập vào ngày 13/10 để bầu ra Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Sau đó, Tổng thống Sergio Mattarella sẽ bắt đầu tham vấn với các lãnh đạo đảng để thảo luận về chính phủ mới. Thủ tướng được bổ nhiệm sẽ đưa ra một danh sách các bộ trưởng và cần được Tổng thống phê chuẩn, cũng như bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội.

Linh Đan
.
.
.