Israel thừa nhận "sai lầm tai hại" sau vụ tấn công Rafah

Thứ Ba, 28/05/2024, 05:43

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/5 thừa nhận “sai lầm tai hại” đã được thực hiện trong một cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, thiêu rụi một khu trại dành cho người Palestine mà theo các quan chức địa phương đã giết chết ít nhất 45 người.

Israel thừa nhận
Vụ tấn công của Israel thiêu rụi khu trại ở Rafah. Ảnh Reuters. 

Cuộc tấn công này làm tăng thêm sự chỉ trích quốc tế mà Israel phải đối mặt trong cuộc chiến với Hamas, ngay cả những đồng minh thân cận nhất của nước này cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước số lượng dân thường thiệt mạng. Israel khẳng định họ tuân thủ luật pháp quốc tế ngay cả khi phải đối mặt với sự giám sát của các tòa án hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận một “sai lầm tai hại” nhưng không nói rõ về vụ việc. Quân đội Israel ban đầu cho biết họ đã thực hiện một cuộc không kích chính xác vào khu vực của Hamas, giết chết hai chiến binh cấp cao. Khi thông tin chi tiết về cuộc tấn công và vụ hỏa hoạn được tiết lộ, quân đội Israel lại nói rằng họ đã mở một cuộc điều tra về cái chết của dân thường.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, cuộc tấn công hôm 26/5 vừa qua được coi là một trong những vụ đẫm máu nhất trong cuộc chiến, đã đẩy tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến lên trên 36.000.

“Bất chấp những nỗ lực tối đa của chúng tôi để không làm tổn hại đến thường dân vô tội, đêm qua (26/5) đã xảy ra một sai lầm tai hại”, ông Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 27/5. “Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ đưa ra kết luận vì đây là chính sách của chúng tôi”.

Theo tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cũng như quan chức địa phương, ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ai Cập cho biết một binh sĩ của họ đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng ở khu vực Rafah mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Israel đã liên lạc với chính quyền Ai Cập và cả hai bên đang điều tra vụ việc.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy người lính này đã phản ứng trước một cuộc đọ súng giữa lực lượng Israel và phiến quân Palestine, đài truyền hình Qahera TV của Ai Cập đưa tin. Ai Cập cảnh báo rằng cuộc tấn công của Israel vào Rafah có thể đe dọa hiệp ước hòa bình kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên lịch một cuộc họp kín khẩn cấp vào chiều 29/5 về tình hình ở Rafah theo yêu cầu của Algeria.

Rafah, thành phố ở cực Nam Gaza giáp biên giới với Ai Cập, là nơi trú ẩn của hàng triệu người Palestine phải di dời khỏi các khu vực khác trên lãnh thổ. Hầu hết những người này đã phải di dời một lần nữa kể từ khi Israel tiến hành cái mà họ gọi là “cuộc tấn công có giới hạn” tại đây vào đầu tháng này.

Tiến Anh
.
.
.