Israel tập kích thành trì Hezbollah, hạ sát chỉ huy đơn vị tinh nhuệ

Thứ Bảy, 21/09/2024, 06:21

Reuters tối 20/9 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày đã tấn công một trung tâm của tổ chức Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Beirut (Lebanon), hạ sát một chỉ huy của đơn vị biệt kích tinh nhuệ Radwan. 

Nguồn tin hôm 20/9 nêu rõ, Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, gần nhà thờ Hồi giáo Al-Qaem, ngay sau khi Hezbollah khai hỏa về phía nước này khoảng 140 rocket trong vòng 60 phút. Trong khi đó, phía quân đội Israel chỉ thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công có mục tiêu ở Beirut.

Bộ Y tế Lebanon thông tin, cuộc tập kích khiến ít nhất 9 người thiệt mạng song không nêu danh tính và 59 người bị thương. Truyền thông Lebanon cho hay, có nhiều phụ nữ và trẻ em trong số các nạn nhân. Thủ tướng Lebanon Najib Mikati gay gắt chỉ trích vụ không kích của Israel. 

Israel tập kích thành trì Hezbollah, hạ sát chỉ huy đơn vị tinh nhuệ -0
Khói bốc lên bên ngoài một khu định cư sau cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut hôm 20/9. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của Reuters cũng đặc biệt tiết lộ: “Cuộc không kích của Israel giết chết chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Radwan là Ibrahim Aqil - quan chức cấp cao đứng sau Fuad Shukr, người bị hạ sát hồi cuối tháng 7 và là cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah".

Được biết, Ibrahim Aqil bị Mỹ truy nã với cáo buộc tham gia vụ đánh bom doanh trại của thủy quân lục chiến Mỹ tại Beirut hồi năm 1983. Ibrahim Aqil cũng được cho là chỉ đạo các vụ bắt giữ con tin Mỹ, Đức ở Lebanon hồi những năm 1980. Mỹ từng treo thưởng 7 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Ibrahim Aqil.

Theo báo Washington Post, đây là lần thứ ba quân đội Israel có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam Beirut kể từ khi xung đột bùng phát ở Gaza hồi tháng 10/2023. Ngay khi IDF tiến hành không kích dữ dội vào Lebanon hồi đầu năm 2024, mục tiêu chính của Israel là trung đoàn biệt kích Radwan - lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah đóng tại biên giới Lebanon.

Israel tập kích thành trì Hezbollah, hạ sát chỉ huy đơn vị tinh nhuệ -0
Chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aqil. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trung đoàn Radwan được thành lập năm 2006. Theo các chuyên gia quân sự, kể từ sau khi hợp tác với quân chính quy tiên tiến ở Syria trong các cuộc xung đột ở biên giới Syria - Lebanon với nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS), trung đoàn Radwan đã có bước chuyển đổi từ một lực lượng mang tính du kích thành một đơn vị đặc công chính quy thiện chiến, có khả năng gây ảnh hưởng chiến thuật và chiến lược quan trọng trong các cuộc đối đầu với Israel. Phía Israel ước tính đơn vị này có đến hàng nghìn chiến binh.

Căng thẳng Israel - Hezbollah những ngày qua tăng nhiệt sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah phát nổ hàng loạt trên khắp Lebanon trong hai ngày 17-18/9, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, các thiết bị đã bị gài thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi đến Lebanon và được kích nổ bằng cách gửi email tới các thiết bị này. Phía Bulgaria và Đài Loan (Trung Quốc) phủ nhận liên quan chuỗi cung ứng cho hàng nghìn máy nhắn tin bị nổ của Hezbollah.

Israel tập kích thành trì Hezbollah, hạ sát chỉ huy đơn vị tinh nhuệ -0
Máy nhắn tin phát nổ hàng loạt ở Lebanon trong hai ngày 17 -18/9. Ảnh: ABC News

Orna Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở tại Tel Aviv cho biết, việc mất khả năng liên lạc qua máy nhắn tin là cú sốc về mặt tâm lý chiến đấu đối với Hezbollah, bởi tình báo của đối thủ có khả năng tiếp cận sâu vào trong hệ thống của họ. Tuy nhiên, nhóm vẫn có các phương thức liên lạc khác và sẽ xây dựng lại mạng lưới liên lạc của mình.

Được biết, Tổng cục Hàng không Dân dụng Lebanon hôm 19/9 yêu cầu các hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay Rafic Hariri ở Thủ đô Beirut - sân bay dân sự duy nhất của nước này, thông báo với hành khách rằng máy nhắn tin và bộ đàm sẽ bị cấm trên các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới. Những thiết bị như vậy cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. An ninh sân bay sẽ tịch thu các thiết bị này nếu phát hiện chúng.

Về phía Israel, giới chức nước này đến nay không phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm trong vụ nổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, quân đội đang mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến với các nhóm Hồi giáo vũ trang ở khu vực. Theo các nhà phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Israel đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột căng thẳng hơn với Hezbollah. Nhà Trắng đã phát cảnh báo tất cả các bên tránh bất cứ hành động leo thang nào để đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh.

Kim Khánh
.
.
.