Israel muốn đàm phán với Lebanon sau khi không kích dữ đội nước này
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 cho biết đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon, trong bối cảnh xung đột leo thang nghiêm trọng sau đợt không kích dữ dội nhất từ đầu chiến sự khiến hơn 300 người thiệt mạng tại Lebanon.
Reuters đưa tin, theo tuyên bố của ông Netanyahu, các cuộc thương lượng dự kiến tập trung vào việc giải giáp lực lượng Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lập trường so với trước đó, khi Israel từng bác bỏ đề xuất đàm phán trực tiếp với Beirut.
Trong khi đó, tại Pakistan, công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran đang được gấp rút triển khai tại thủ đô Islamabad, với các biện pháp an ninh được tăng cường.
Tuy nhiên, triển vọng đối thoại vẫn đối mặt nhiều trở ngại khi Iran chưa có dấu hiệu dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.
Giới chức Iran cho rằng các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel nhằm vào Lebanon là một trong những nguyên nhân chính khiến tình hình chưa thể hạ nhiệt. Trong thông điệp phát trên truyền hình quốc gia, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ “kiên quyết trả thù” và không để các hành động tấn công nhằm vào nước này “không bị trừng phạt”, đồng thời khẳng định sẽ đưa việc kiểm soát eo biển Hormuz sang “giai đoạn mới”.
Dữ liệu hàng hải cho thấy, trong 24 giờ đầu sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, chỉ có 6 tàu đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 140 tàu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Diễn biến này đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Trong khi đó, Tổng thống Trump trong các bài đăng trên mạng xã hội khẳng định dòng chảy dầu mỏ sẽ sớm được khôi phục, đồng thời cảnh báo Iran không được áp phí đối với tàu chở dầu đi qua khu vực này.
Về phía Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun cho biết các nỗ lực ngoại giao đang nhận được tín hiệu tích cực từ cộng đồng quốc tế. Một quan chức cấp cao nước này tiết lộ Beirut đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán rộng hơn với Israel.
Cùng ngày, Israel tiếp tục không kích các khu vực ở phía Nam Beirut, trong khi Hezbollah thông báo đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel. Chính phủ Lebanon đã tuyên bố quốc tang sau các vụ không kích, mà họ mô tả là “thảm sát” nhằm vào khu dân cư đông đúc.
Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ ngày 2/3 đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới 1.888 người, với hơn 6.000 người bị thương.

Israel điều bộ binh vào Lebanon, kiểm soát loạt vị trí
Israel không kích trại tị nạn Lebanon khiến 13 người thiệt mạng
Israel không kích Lebanon, nhằm vào kho vũ khí của Hezbollah