Israel-Hamas cáo buộc lẫn nhau ngay khi tiếng súng trở lại Dải Gaza

Thứ Sáu, 01/12/2023, 16:01

Máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza, trong khi còi báo động tên lửa vang rền khắp miền Nam nước này trong ngày 1/12, báo hiệu đợt giao tranh mới giữa Israel và phong trào Hamas do không thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Reuters dẫn lời quân đội Israel tuyên bố đã "nối lại các hoạt động chiến đấu", theo đó cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước với động thái phóng rocket về phía nước này. Israel cũng xác nhận máy bay chiến đấu đang ném bom "các mục tiêu khủng bố" tại Gaza.

Trong khi đó, phong trào Hamas lại cho biết Israel phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, cáo buộc Tel Aviv từ chối mọi đề nghị thả thêm con tin mà phía Hamas đang bắt giữ. 

Khi thời hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo vừa kết thúc, Reuters đưa tin, các khu vực phía Đông của Dải Gaza tiếp tục bị bắn phá dữ dội, những cột khói lớn bốc lên bầu trời, trong khi người dân đổ ra đường tìm nơi trú ẩn.

Israel-Hamas ra tuyên bố trái ngược, bóng đen xung đột trở lại Dải Gaza  -0
Thỏa thuận ngừng bắn không thể gia hạn khiến tình hình Dải Gaza tiếp tục căng thẳng. Ảnh: Reuters

Ở phía Bắc Dải Gaza, khu vực chiến sự chính trước khi có lệnh ngừng bắn, những đám khói khổng lồ bốc lên phía trên đống đổ nát có thể nhìn từ bên kia biên giới Israel, với những tiếng nổ lớn và súng đạn vang lên dồn dập. 

Chỉ hai giờ sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn, cơ quan y tế Dải Gaza thông báo ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố: "Với việc tiếp tục giao tranh, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính phủ Israel cam kết đạt được các mục tiêu của cuộc chiến, đó là giải phóng con tin, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho người dân Israel".

Trong khi đó, Ezzat El Rashq, một thành viên của phong trào Hamas, cũng đăng tải tuyên bố mới trên website của phong trào này: “Những gì mà Israel đã không đạt được trong 50 ngày trước khi có thỏa thuận ngừng bắn thì họ vẫn sẽ không đạt được bằng cách tiếp tục gây hấn sau khi kết thúc thỏa thuận”.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo, kéo dài 7 ngày bắt đầu từ ngày 24/11 với 2 lần gia hạn, đã cho phép Israel và phong trào Hamas trao đổi con tin và tù nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào các khu vực bị tàn phá. 

Các nhà hòa giải đã tìm cách kéo dài thời gian ngừng bắn, nhưng đã không đạt được kết quả như mong đợi. Tiếng bom đạn lại tiếp tục vang lên trên dải đất Gaza. Liên Hợp Quốc cho biết có tới 80% trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa sau các đòn không kích và tấn công liên tục của Israel - động thái trả đũa vụ tấn công bất ngờ của Hamas hồi tháng 10 vừa qua.

Linh Chi
.
.
.