Israel – Hamas gia hạn ngừng bắn

Thứ Năm, 30/11/2023, 13:19

Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas được gia hạn trước khi hết hiệu lực khoảng 10 phút, mở ra cơ hội tiến hành thêm các đợt trao đổi người và tiến đến đàm phán hòa bình.

Hãng tin Reuters trưa nay (30/11) dẫn thông báo của quân đội Israel xác nhận lệnh ngừng bắn với Hamas được gia hạn "nhờ nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm tiếp tục tiến trình giải phóng các con tin và đảm bảo các điều khoản thỏa thuận được thực thi đầy đủ".

Israel – Hamas gia hạn ngừng bắn -0
Một gia đình người Palestine nấu ăn giữa đống đổ nát ngoài trời ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Hamas sau đó xác nhận thông tin này, cho biết việc gia hạn sẽ có hiệu lực một ngày nữa. Lệnh ngừng bắn đầu tiên có hiệu lực hôm 24/11 kéo dài 4 ngày, sau đó được gia hạn thêm hai ngày và hết hạn lúc 7 giờ sáng ngày 30/11 (12 giờ theo giờ Việt Nam).

Theo AlJazeera, các bên gia hạn thỏa thuận ngừng bắn chỉ 10 phút trước khi nó hết hiệu lực, chỉ dấu cho thấy các nhà hòa giải quốc tế, với vai trò chính thuộc về Qatar, Ai Cập và Mỹ, đã rất cố gắng để thuyết phục các bên xung đột tiếp tục hòa hoãn.

Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày thông tin, cơ chế ngừng bắn trong đợt gia hạn mới nhất sẽ tương tự những thỏa thuận trước đó. "Mọi hoạt động quân sự dừng lại và viện trợ nhân đạo được phép đi vào Dải Gaza", Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố.

Tuy không kéo dài, nhưng việc các bên ngừng bắn rõ ràng sẽ mở đường tiến hành thêm các đợt trao đổi con tin mới. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết họ đã nhận danh sách phụ nữ và trẻ em dự kiến được Hamas thả trong ngày 30/11.

Quân đội Israel cho biết còn 140 con tin nữa vẫn đang mắc kẹt ở Dải Gaza. Phần lớn những người này do Hamas giữ. Israel từng tuyên bố họ sẽ gia hạn ngừng bắn một ngày cho mỗi 10 con tin được trao đổi.

Nhờ thỏa thuận ngừng bắn, sau 6 đợt trao đổi người trong 6 ngày vừa qua, Hamas đã thả 70 người Israel, còn Tel Aviv phóng thích 210 người Palestine. Cánh vũ trang Hamas cũng thả thêm 30 công dân mang quốc tịch nước ngoài hoặc những người Israel có hai quốc tịch theo các thỏa thuận khác.

Thái Hà
.
.
.