Iran tập kích ồ ạt các mục tiêu ở Iraq và Syria

Thứ Ba, 16/01/2024, 06:27

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công "trụ sở gián điệp" của Israel tại Iraq, đồng thời triển khai tên lửa ở Syria nhằm vào căn cứ của các nhóm khủng bố chống Iran.

“Tên lửa đạn đạo đã được sử dụng để phá hủy các sở chỉ huy gián điệp và căn cứ của các nhóm khủng bố chống Iran trong khu vực Trung Đông vào đêm nay”, IRGC cho biết trong một tuyên bố ngày 15/1 (giờ địa phương), trong đó chỉ đích danh cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo đó, IRGC đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào một trong những trụ sở chính của Mossad ở khu tự trị người Kurd tại Iraq và phá hủy nơi này. Theo IRGC, đây là nơi điều hành các chiến dịch đặc biệt và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là ở Iran.

Iran tập kích ồ ạt các mục tiêu ở Iraq và Syria -0
Iran phóng tên lửa tấn công các vị trí tại Iraq và Syria. Ảnh: Mercury News

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy trong đêm ở một số khu vực cách thành phố Erbil của Iraq khoảng 40 km về phía Đông Bắc, gần khu vực của Lãnh sự quán Mỹ cũng như các khu dân cư.

Trong khi đó, các nguồn tin Iraq cho biết, một tên lửa đã rơi vào nhà của một quan chức tình báo cấp cao người Kurd và một tên lửa khác rơi vào một trung tâm tình báo của người Kurd.

IRGC cũng thông báo, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

"Để đáp trả tội ác nhằm vào những đồng bào thân yêu của chúng ta ở Kerman và Rask, chúng tôi đã xác định những nơi tập trung của chỉ huy và các phần tử IS liên quan đến vụ tấn công gần đây và hạ gục lực lượng này bằng tên lửa đạn đạo", IRGC cho hay.

Trước đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi đầu tháng qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong 2 vụ đánh bom khiến ít nhất 103 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương ở thành phố Kerman, Đông Nam Iran - nơi diễn ra lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani.

Linh Chi
.
.
.