Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, bắt giữ tàu giữa bế tắc đàm phán với Mỹ
Iran ngày 22/4 đã bắt giữ hai tàu hàng tại eo biển Hormuz, động thái được đánh giá là leo thang căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh bế tắc ngoại giao với Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ.
Diễn biến xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran, song vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với hoạt động thương mại đường biển của nước này. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố một lệnh ngừng bắn toàn diện chỉ có ý nghĩa nếu các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Qalibaf khẳng định việc mở lại eo biển là “không thể” khi Mỹ vẫn “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn. “Các bạn không đạt được mục tiêu bằng hành động quân sự, và cũng sẽ không đạt được bằng gây sức ép. Con đường duy nhất là công nhận quyền của người dân Iran”, ông nhấn mạnh.
Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ hai tàu vì vi phạm quy định hàng hải và áp giải về lãnh hải Iran. Đây là lần đầu tiên Tehran thực hiện động thái này kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.
Hai tàu bị bắt giữ được xác định là Epaminondas (treo cờ Liberia) và MSC Francesca (treo cờ Panama). Công ty Technomar Shipping của Hy Lạp xác nhận tàu Epaminondas của họ đã bị tấn công khi đang ở cách bờ biển Oman khoảng 20 hải lý, gây hư hại phần buồng lái nhưng không có thương vong.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng cũng cảnh báo mọi hành vi gây mất an ninh tại eo biển sẽ bị coi là “lằn ranh đỏ”.
Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu – hiện gần như bị tê liệt.
Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong hai tuần, phản ánh áp lực ngày càng lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn.
Nhà Trắng xác nhận Mỹ chưa ấn định thời điểm kết thúc lệnh gia hạn ngừng bắn. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết Washington đang chờ một phản hồi “thống nhất” từ phía lãnh đạo Iran đối với các đề xuất chấm dứt xung đột.

Gần 8.000 người thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư
Cơ hội ngoại giao mong manh giữa căng thẳng Trung Đông
Hezbollah phóng rocket và UAV vào miền bắc Israel