Iran nêu tên 5 quốc gia thân thiện được đi qua Eo biển Hormuz

Thứ Năm, 26/03/2026, 16:31

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc phỏng vấn ngày 26/3 cho biết Eo biển Hormuz không đóng cửa hoàn toàn mà sẽ mở cửa với 5 quốc gia, trong đó có Nga. 

Iran nêu tên 5 quốc gia thân thiện được đi qua Eo biển Hormuz -0
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố, Iran không đóng hoàn toàn eo biển Hormuz như một số thông tin mà truyền thông phương Tây đăng tải, thay vào đó là áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải trong điều kiện chiến sự.

"Nhiều chủ tàu hoặc những quốc gia sở hữu các con tàu đó đã liên hệ với chúng tôi và yêu cầu đảm bảo an toàn cho phương tiện của họ khi đi qua eo biển. Đối với một số nước mà chúng tôi coi là thân thiện hoặc trong trường hợp Tehran quyết định làm vậy vì những lý do khác, chúng tôi sẽ cung cấp đảm bảo an toàn cho họ", ông Araghchi chia sẻ.

Theo đó, Iran sẽ không áp đặt lệnh phong toả tại Eo biển Hormuz với 5 quốc gia "thân thiện" gồm Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Pakistan và Iraq. Tàu thuyền của các quốc gia này sẽ được phép tiếp tục lưu thông trong khu vực. 

"Đây là những quốc gia đã nói chuyện và phối hợp với chúng tôi, và mọi việc sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc”, ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, Iran cũng phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các quốc gia bị coi là đối địch hoặc có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Cụ thể, các tàu có liên hệ với Mỹ, Israel và một số nước vùng Vịnh sẽ không được cấp phép đi qua khu vực.

“Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này là vùng chiến sự, và không có lý do gì để cho phép tàu của đối phương và đồng minh của họ đi qua. Nhưng nó vẫn mở cửa cho những nước khác”, Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Việc eo biển này rơi vào tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt khiến lưu lượng tàu thuyền sụt giảm mạnh so với bình thường.

Cũng trong ngày 26/3, hãng Tasnim dẫn nguồn tin quân sự Iran cảnh báo khả năng mở một “mặt trận” mới tại eo biển Bab-el-Mandeb ở Biển Đỏ nhằm đối phó với Mỹ nếu xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần trong khả năng “đe dọa các tuyến đường thủy chiến lược” của Tehran.

Bảo Hân
.
.
.