Iran lại bắt tàu dầu nước ngoài

Thứ Bảy, 20/11/2021, 19:59

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ một tàu nước ngoài với cáo buộc buôn lậu dầu diesel.

Iran lại bắt tàu dầu nước ngoài -0
Xuồng cao tốc IRGC di chuyển gần một tàu dầu ở vùng Vịnh. Ảnh minh hoạ: Tehran Times

Reuters dẫn lời ông Ahmad Hajian, thành viên cấp cao IRGC, hôm nay (20/11), xác nhận lực lượng này đã bắt một tàu chở dầu nước ngoài với cáo buộc buôn lậu dầu diesel và bắt giữ 11 thuyền viên trên tàu.

Tình tiết vụ bắt giữ, quốc tịch con tàu cũng như các thuyền viên chưa được thông báo. Truyền thông nhà nước Iran nói rằng, hơn 150.000 lít dầu diesel đã bị tịch thu và các quy trình pháp lý đang được tiến hành.

Đoạn video do hãng tin Fars của Iran đăng tải cho thấy các thành viên IRGC đeo mặt nạ áp sát và đổ bộ con tàu trên xuồng cao tốc.

Vụ việc lần này xảy ra không lâu sau khi IRGC tháng trước bắt tàu dầu MV Sothys treo cờ Việt Nam tại vịnh Oman. AP hôm 10/11 dẫn lời đại diện phái bộ của Iran ở Liên Hợp Quốc (LHQ) xác nhận tàu MV Sothys đã được thả tự do.

Thái Hà
.
.
.