Iran: Eo biển Hormuz chỉ đóng cửa với Mỹ, Israel và các đồng minh

Chủ Nhật, 15/03/2026, 07:57

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định eo biển Hormuz chỉ bị đóng cửa với tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh, còn "những tàu khác được tự do đi qua".

Jerusalem Post hôm nay (15/3) dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một cuộc phỏng vấn với MSNow cho biết, eo biển Hormuz "chỉ bị đóng cửa đối với tàu chở dầu cùng các phương tiện của Mỹ và Israel chứ không phải của các nước khác".

Iran: Eo biển Hormuz chỉ đóng cửa với Mỹ, Israel và các đồng minh -0
Phương tiện chở khí hóa lỏng di chuyển ở eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra. Ảnh: Reuters

"Thực tế là eo biển Hormuz vẫn mở. Nó chỉ bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về kẻ thù của chúng tôi, những kẻ đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của họ. Những tàu khác được tự do đi qua", ông Araghchi giải thích thêm.

Theo ông Araghchi, việc nhiều tàu bè không đi qua eo biển Hormuz từ khi xung đột Trung Đông nổ ra bởi "những lo ngại an ninh". "Điều này không liên quan gì đến chúng tôi. Hiện có nhiều tàu chở dầu và tàu thuyền khác đang đi qua eo biển Hormuz", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời ông Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) khẳng định eo biển Hormuz "không bị phong tỏa về mặt quân sự nhưng nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát" của Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch toàn cầu. Kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2, một số tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã bị tập kích. Theo trang web theo dõi hàng hải Marine Traffic, lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm 90%.

Iran: Eo biển Hormuz chỉ đóng cửa với Mỹ, Israel và các đồng minh -0
Một lượng lớn tàu bè kẹt ở hai đầu eo biển Hormuz do xung đột leo thang (ảnh chụp 8h00 sáng 15/3, giờ Hà Nội). Ảnh: MarineTraffic

Tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Iran và đại diện IRGC cho thấy Tehran sẵn sàng hạ nhiệt tình hình ở eo biển Hormuz. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 12/3 khẳng định nước này sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và coi đó là hành động phù hợp.

Trong khi đó, bài đăng trên Truth Social ngày 14/3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho biết, "nhiều quốc gia, đặc biệt là những bên bị ảnh hưởng bởi việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, sẽ điều tàu chiến đến khu vực, phối hợp với Mỹ bảo đảm tuyến hàng hải luôn rộng mở và an toàn".

Thái Hà
.
.
.