Iran có động thái khẳng định quan hệ với Arab Saudi

Thứ Tư, 07/06/2023, 06:16

Iran ngày 6/6 (giờ địa phương) chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi sau 7 năm đóng cửa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc cải thiện quan hệ song phương. 

Theo Reuters, một buổi lễ trang trọng đã được tổ chức bên trong khuôn viên Đại sứ quán Iran với sự tham gia của các nhà ngoại giao và quan chức hai bên để chào đón việc mở lại cơ quan đại diện ngoại giao Iran tại Arab Saudi lần đầu tiên sau 7 năm.

"Chúng tôi coi hôm nay là một ngày quan trọng trong quan hệ giữa Iran và Arab Saudi", Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề lãnh sự Alireza Bikdeli cho biết, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp hướng tới sự hợp tác và hội tụ lớn hơn để đạt được sự ổn định, thịnh vượng và tiến bộ.

Iran chính thức mở lại đại sứ quán tại Arab Saudi -0
Đại sứ quán Iran tại Arab Saudi. Ảnh: Getty

Năm 2016, quan hệ ngoại giao giữa Iran và Arab Saudi bị gián đoạn sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Arab Saudi tại nước này, liên quan việc Riyadh hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Vào tháng 3 vừa qua, Iran và Arab Saudi đã đồng ý chấm dứt rạn nứt ngoại giao và thiết lập lại quan hệ, trong một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, sau nhiều năm thù địch gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực.

"Ngoại giao là phương tiện tốt nhất để liên lạc và đối thoại giữa các quốc gia nhằm đạt được sự hiểu biết chung", ông Bikdeli nói.

Việc Đại sứ quán Iran tại Arab Saudi mở cửa trở lại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa các quốc gia trong bối cảnh cả hai bên đang nỗ lực nối lại các chuyến bay thẳng, tăng cường thương mại và khôi phục quan hệ kinh doanh.

Nhận định về động thái này, Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, chia sẻ: "Tôi cho rằng bất cứ lúc nào hai quốc gia, đặc biệt là hai quốc gia có rất nhiều ảnh hưởng ở vùng Vịnh, tham gia vào cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng thì đều có ích cho khu vực".

Sự kiện Iran mở lại Đại sứ quán cũng trùng hợp với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Arab. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman tại Jeddah.

An Nhiên
.
.
.