IMF lên tiếng việc ECB tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp

Thứ Sáu, 16/06/2023, 21:05

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ca ngợi quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp và cam kết tiếp tục duy trì chừng nào lạm phát tại khu vực vẫn ở mức cao. 

IMF lên tiếng việc ECB tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp -0
IMF hoan nghênh việc ECB tăng lãi suất. Ảnh: T.L.

AP ngày 16/6 dẫn lời Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nêu rõ: "Chính sách tiền tệ nên tiếp tục thắt chặt và sau đó duy trì ở mức hạn chế trong một thời gian, cho đến khi lạm phát được neo lại và dần hướng tới mục tiêu đề ra của khu vực". 

Bà Kristalina Georgieva khẳng định, IMF hoan nghênh quyết định tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát của ECB. 

Hôm 15/6, ECB đã điều chỉnh tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp kể từ tháng 7/2022, đưa mức lãi suất tiền gửi từ - 0,50% lên mức 3,5%, cao nhất kể từ năm 2001. Các mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay cũng tăng lần lượt lên 4% và 4,25%. 

Được biết, quyết định tăng lãi suất mới nhất của ECB trái ngược với quyết định tạm dừng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) một ngày trước đó.

Trong thông cáo đưa ra, ECB nêu rõ, dù mức lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức quá cao trong một thời gian dài và áp lực về lạm phát phi năng lượng vẫn còn rất lớn. Lần điều chỉnh này vẫn nằm trong chủ trương siết chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế tỷ lệ lạm phát tăng cao trong khu vực đồng Euro.

Theo định chế tài chính châu Âu này, lạm phát khu vực đồng Euro sẽ vào khoảng 5,4% năm 2023, cao hơn mức 5,3% đưa ra hồi tháng 3, trước khi giảm xuống còn 3% trong năm 2024 và 2,2% trong năm 2025. 

Cùng ngày, Chủ tịch ECB Christiane Lagarde thông tin, rất có thể ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7 tới bởi khu vực vẫn chưa đạt được mục tiêu về lạm phát như mong muốn.

Kim Ngọc
.
.
.