Hungary muốn "định nghĩa lại" vai trò trong NATO

Thứ Sáu, 24/05/2024, 17:53

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 24/5 cho biết, đang xác định lại vị trí của nước này trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó đề cập trực tiếp đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Kossuth hôm 24/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định, Hungary không có kế hoạch tham gia các hành động của NATO liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

"Chúng tôi phải xác định lại vị trí của mình trong NATO. Các luật sư và quan chức của chúng tôi đang nỗ lực tìm cách để Hungary có thể duy trì tư cách thành viên NATO theo cách mà không phải tham gia vào các hoạt động bên ngoài lãnh thổ NATO", ông chia sẻ. 

Hungary muốn xem xét lại vai trò trong NATO vì xung đột tại Ukraine  -0
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Bình luận của ông Orban được đưa ra vào thời điểm NATO đang lên kế hoạch về một gói hỗ trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới, trong đó đề xuất vai trò lớn hơn của NATO trong việc điều phối cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng Ukraine. 

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Hungary cho biết nước này cam kết thực hiện sứ mệnh của NATO là bảo vệ các thành viên nếu bị tấn công, nhưng Hungary lo ngại rằng việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, quốc gia không phải là thành viên NATO, sẽ dẫn đến sự can thiệp quân sự quá sâu của khối.

Bên cạnh đó, Hungary cũng đang đánh giá lại vai trò của nước này trong NATO, bởi Budapest không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột tại Ukraine. Từ đó, Thủ tướng Orban nêu rõ Hungary sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của NATO tại Ukraine.

Cụ thể, nước này sẽ không hỗ trợ tài chính, không gửi vũ khí và thậm chí không cho phép sử dụng lãnh thổ để cất giữ vũ khí dành cho quân đội Ukraine. Ông giải thích lập trường này xuất phát từ niềm tin rằng chỉ có đàm phán hòa bình mới giúp giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, cùng ngày, nhà lãnh đạo Hungary nhận định khả năng quân sự của NATO vượt xa Ukraine, do vậy khó có khả năng Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO.

L.Chi
.
.
.