Houthi kích nổ bom, tàu dầu cháy ngùn ngụt trên biển Đỏ

Thứ Sáu, 30/08/2024, 06:04

Lực lượng Houthi ở Yemen đổ bộ tàu chở dầu Sounion rồi kích nổ bom trên boong tàu, gây ra các vụ nổ lớn và có thể khiến dầu trên tàu rò rỉ ra biển.

AlJazeera hôm nay (30/8) đăng tải đoạn video do lực lượng Houthi công bố, trong đó ghi lại cảnh các tay súng Houthi đã đổ bộ lên tàu chở dầu Sounion treo cờ Hy Lạp trên biển Đỏ rồi kích nổ một loạt quả bom trên boong tàu, gây ra các vụ cháy nổ lớn.

Houthi kích nổ bom, tàu dầu cháy ngùn ngụt trên biển Đỏ -0
Khoảnh khắc những quả bom của Houthi được kích nổ đồng thời trên boong tàu Sounion. Ảnh chụp màn hình

Thời điểm xảy ra vụ nổ bom không được tiết lộ. Tàu Sounion chở theo khoảng một triệu thùng dầu thô và trôi dạt mất kiểm soát trên biển từ sau khi trúng hỏa lực hạng nhẹ của Houthi hôm 21/8  ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Thủy thủ đoàn trên Sounion đã rời tàu.

Chưa rõ tình trạng hiện nay của tàu Sounion. Việc Houthi kích nổ bom trên boong tàu khiến việc giải cứu con tàu trở nên khó khăn hơn nhiều, dù trước đó xuất hiện thông tin rằng Houthi đã đồng ý với yêu cầu tạm ngừng tấn công trên biển Đỏ để tàu cứu hộ các nước tiếp cận tàu dầu Sounion.

Houthi từ tháng 10/2023 tuyên bố nhắm mục tiêu vào tàu bè có liên quan đến Israel trên biển Đỏ và vịnh Aden để "thể hiện sự đoàn kết" với người dân Palestine ở Dải Gaza. Houthi khẳng định họ chỉ dừng chiến dịch này khi Tel Aviv đạt được lệnh ngừng bắn với phong trào Hamas.

Theo AlJazeera, người phát ngôn Houthi Yahya Saree khẳng định tàu Sounion thuộc về một công ty đã vi phạm lệnh phong tỏa do nhóm ban bố. Houthi trước đó cũng xác nhận con tàu đã bị "tập kích chính xác, trực tiếp" bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Trong khi đó, theo cơ quan Chiến dịch bảo vệ hàng hải Aspides của Liên minh châu Âu (EU), tàu Sounion đang trên đường từ Iraq tới một cảng ở Hy Lạp thì bị tấn công. Cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ dầu trên tàu Sounion có thể rò rỉ ra biển, gây ra sự cố nghiêm trọng với hệ sinh thái.

Thái An
.
.
.