Hoà đàm Nga - Ukraine khởi động sau bốn ngày giao tranh

Thứ Hai, 28/02/2022, 19:31

Sputnik ngày 28/2 đưa tin, phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu đàm phán tại Belarus. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Hoà đàm Nga - Ukraine khởi động sau bốn ngày giao tranh  -0
Đoàn đàm phán của Nga và Ukraine - Ảnh: CGTN

Chiều 28/2, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn của Nga và Ukraine đã diễn ra tại khu vực biên giới Ukraine-Belarus sau bốn ngày đụng độ quân sự.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine, phái đoàn gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Mykola Tochytskyi.

Phía Ukraine cho biết, mục tiêu chính của cuộc đàm phán với Nga là ngừng bắn ngay lập tức và Nga phải rút quân. Trong khi đó, phía Nga nêu rõ rằng nước này mong muốn đạt được một thỏa thuận nào đó với Ukraine càng sớm càng tốt nhưng phải phù hợp với lợi ích đôi bên.

Ngay trước giờ đàm phán, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nêu rõ quan điểm như sau: "Nếu kết quả của các cuộc đàm phán này là hòa bình thì điều đó nên được hoan nghênh. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ một tấc đất nào trên lãnh thổ của mình".

Để có được cuộc đàm phán trực tiếp nêu trên, cả hai bên đều đã trải qua những "cuộc mặc cả" căng thẳng. Hôm 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn còn từ chối việc tổ chức đàm phán với Nga tại Belarus, đồng thời đề xuất một số địa điểm thay thế trong đó có Budapest (Hungary) và Warsaw (Ba Lan).

Trong một diễn biến có liên quan, Sputnik cho biết, hiện lực lượng Nga được cho là đã chuyển sang dùng chiến thuật bao vây, bắt đầu áp dụng với thành phố Chernihiv, phía Đông Bắc thủ đô Kiev. Nhận định về diễn biến này, phía Mỹ cho rằng, Nga đổi chiến thuật khi đà tiến quân chậm lại do "vấp phải kháng cự dữ dội từ quân đội Ukraine", cũng như đối mặt với thách thức về hậu cần.

Linh Đan
.
.
.