Hé lộ thời điểm lực lượng quốc tế có thể tiến vào dải Gaza
Mỹ đang thúc đẩy việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) có nhiệm vụ gìn giữ trật tự tại dải Gaza để có thể triển khai ISF tới thực địa vào đầu năm 2026.
Wall Street Journal hôm nay (14/12) đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một yêu cầu chính thức tới hơn 70 quốc gia trên thế giới, trong đó đề nghị các nước đóng góp binh sĩ hoặc kinh phí để thành lập ISF và sớm triển khai lực lượng này tới gìn giữ hòa bình ở dải Gaza.
Theo Wall Street Journal, các quốc gia nhận được yêu cầu có các cường quốc hàng đầu châu Âu như Pháp, Italia; các nước Hồi giáo ở Trung Đông như Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE); hay cả các nước nhỏ ở Trung Mỹ như El Salvador.
Trong số đó, có 19 nước sẵn sàng triển khai binh sĩ, hỗ trợ hậu cần hoặc cung cấp thiết bị cho ISF. Tuy nhiên, các nước này ngỏ ý chỉ gửi nhân lực nếu họ được triển khai tới khu vực mà Israel kiểm soát ở dải Gaza, được phân định với phần mà Hamas kiểm soát bằng ranh giới "Đường Vàng".
Ngược lại, Mỹ mong muốn ISF được triển khai trên khắp dải Gaza, bao gồm cả khu vực Hamas đang nắm giữ. Dữ liệu của Times of Israel cho thấy Israel hiện kiểm soát hoàn toàn 53% lãnh thổ Gaza, phần còn lại do Hamas kiểm soát, bị hỏa lực Israel tàn phá nặng nề và được gọi là "vùng đỏ".
Mỹ cùng Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10/2025 thành công vận động Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn ở Dải Gaza. Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas bàn giao toàn bộ 20 con tin Israel còn sống và 27 trong tổng số 28 thi thể mà nhóm đang giữ. Dù còn bất đồng, các bên vẫn cơ bản tuân thủ ngừng bắn trong những tuần qua.
Các bên đang nỗ lực đưa thỏa thuận ngừng bắn sang giai đoạn hai. Theo thỏa thuận tổng thể gồm 20 điểm mà Mỹ công bố, giai đoạn hai gồm hoạt động phi quân sự hóa Gaza, thành lập chính quyền chuyển tiếp và triển khai ISF tới dải Gaza giữ ổn định tình hình như đúng nội dung đã được đề cập trong nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 17/11.
Trong các tuyên bố công khai, Hamas đến nay chưa chấp thuận việc triển khai ISF tới bên trong dải Gaza và cũng chưa đồng ý giải giáp. Tuy nhiên, nguồn tin của Wall Street Journal tiết lộ, Hamas đã thông báo với Ai Cập về việc nhóm sẵn sàng giải giáp vũ khí hạng nặng dưới sự giám sát của Cairo.
Chưa rõ mốc thời điểm ISF chính thức ra mắt, nhưng Reuters ngày 13/12 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Washington kì vọng triển khai ISF tới dải Gaza ngay trong tháng 1/2026. Quân đội Mỹ tuần tới sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế với đại diện hơn 25 quốc gia ở Doha (Qatar) để bàn bạc chi tiết hơn về ISF.
Nguồn tin của Reuters cho biết thêm, ISF sẽ không tham gia hoạt động chiến đấu nào chống Hamas. Đây là yếu tố then chốt để gỡ bỏ lo lắng của các nước về an toàn đối với thành viên ISF. Dự kiến, các nước đang thảo luận về quy mô, thành phần, chỗ ở, công tác huấn luyện và quy tắc giao chiến của ISF.

Đàm phán củng cố lệnh ngừng bắn Gaza bước vào giai đoạn “quan trọng”
Hệ quả việc tắc nghẽn viện trợ tại Gaza