Hai tiêm kích của Ấn Độ đâm nhau khi đang bay diễn tập

Thứ Bảy, 28/01/2023, 17:54

Hai tiêm kích của lực lượng Không quân Ấn Độ đã bị rơi ở bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này ngày 28/1, khiến một phi công thiệt mạng.

Máy bay chiến đấu của Ấn Độ va nhau trên không khi đang diễn tập  -0
Hiện trường nơi xác một máy bay rơi. Ảnh AP/ANI. 

Lực lượng không quân Ấn Độ cho biết trên Twitter rằng vụ việc xảy ra khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Một trong ba phi công liên quan thiệt mạng, hai người còn lại thoát khỏi máy bay an toàn. Cơ quan chức năng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, vụ việc xảy ra gần căn cứ không quân Gwalior ở bang Madhya Pradesh. Lực lượng không quân không nêu tên máy bay liên quan đến vụ tai nạn, nhưng truyền thông địa phương trích dẫn nguồn tạo tin cho biết đó là những máy bay chiến đấu Sukhoi-30 và Mirage-2000.

Danh tính các phi công vẫn được giữ bí mật.

Tháng 10 năm ngoái, một trực thăng của quân đội Ấn Độ gặp nạn và rơi ở bang Arunachal Pradesh, gần biên giới Trung Quốc, khiến 5 quân nhân thiệt mạng. Trước đó không lâu, một chiếc trực thăng quân đội cũng rơi gần thị trấn Tawang, bang Arunachal Pradesh, khiến phi công thiệt mạng.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.