Hải quân Nga phá hủy 8 tàu chiến Ukraine

Thứ Bảy, 26/02/2022, 14:05

Hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu chiến của Ukraine trong ngày thứ 3 của chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng.

Interfax ngày 26/2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thông báo, Hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu quân sự thuộc biên chế Hải quân Ukraine, nâng tổng số mục tiêu quân sự của Ukraine bị vô hiệu hóa lên 821 đơn vị.

Hải quân Nga đánh chìm 8 tàu chiến Ukraine -0
Một tàu quân sự của Ukraine. Ảnh: BI

Theo ông Konashenkov, Ukraine mất 7 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 9 máy bay không người lái sau hơn hai ngày giao tranh. Các mục tiêu cơ sở hạ tầng bị phá hủy bao gồm 14 sân bay quân sự, 19 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 24 hệ thống phòng không, 48 trạm radar.

Phía Nga cũng khẳng định, với sự hỗ trợ của Moscow, các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (DPR) tự xưng đã mở rộng khu vực kiểm soát, thọc sâu vào khu vực do quân đội Ukraine nắm giữ từ 6 đến 30km.  

Ukraine tự tin ở "cửa trên" trong đàm phán với Nga

Trái ngược với tình thế được truyền thông ghi nhận trên thực địa, CNN trưa 26/2 (giờ Hà Nội) dẫn lời ông Mykhailo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình hình ở thủ đô Kiev vẫn "trong tầm kiểm soát".

Hải quân Nga đánh chìm 8 tàu chiến Ukraine -0
Ông Mykhailo Podoliak. Ảnh: Twitter

Theo lời ông Podoliak, Kiev đang ở vị thế được phép đặt ra điều kiện cho các cuộc đàm phán. "Tôi không nghĩ sau những gì đang diễn ra, Ukraine lại có bất cứ điều gì bất lợi", ông nói. "Nếu tiến trình đàm phán bắt đầu- chắc chắn là nó sẽ bắt đầu thôi – Ukraine sẽ là bên đặt điều kiện".

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine từ ngày 24/2. Đến ngày 25/2, lực lượng Nga đã xuất hiện gần Kiev. Sáng 26/2, truyền thông quốc tế ghi nhận nhiều vụ đụng độ ở trung tâm thủ đô Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky và các cố vấn của ông ngày 25/2 đã nhiều lần đề nghị đàm phán trực tiếp với Nga, bao gồm cả việc đối thoại về tình trạng trung lập của Kiev.

Nga tỏ ý sẵn sàng cử phái đoàn sang thủ đô Minsk của Belarus để gặp gỡ, song theo quan chức Điện Kremlin, Ukraine lại muốn dời địa điểm sang thủ đô Warsaw.

Đến sáng 26/2, Sergii Nykyforov, phát ngôn viên riêng của Tổng thống Ukraine, khẳng định Kiev muốn đàm phán cùng Nga càng sớm càng tốt. "Chúng tôi đồng ý với đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga", ông Nykyforov nói. "Các cuộc đàm phán bắt đầu càng sớm, thì cơ hội trở lại trạng thái bình thường càng cao".

Thiện Nhân
.
.
.