Giao tranh vẫn ác liệt, Nga đặt lịch bầu cử lập pháp ở Donetsk

Thứ Ba, 13/12/2022, 14:40

Các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và người đứng đầu vùng ly khai Donetsk sẽ diễn ra tháng 9/2023, theo lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin.

"Các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và bầu cử người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ được tổ chức trong cùng một ngày, vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 9/2023", RiaNovosti hôm nay (13/12) dẫn lời quyền lãnh đạo DPR do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin tiết lộ.

Nga đặt lịch bầu cử lập pháp ở Donetsk -0
Ông Denis Pushilin. Ảnh: RiaNovosti

Donetsk là một trong 4 khu vực tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và được Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9/2022 với kết quả ủng hộ lên đến 99,23%.

Hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh bổ nhiệm ông Pushilin làm quyền lãnh đạo Donetsk cho tới khi cuộc bầu cử địa phương mới diễn ra. Hiện chưa rõ thời điểm các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Ông Pushilin có vai trò quan trọng trong lực lượng ly khai Donetsk từ khi xung đột nổ ra năm 2014 ở miền Đông Ukraine. Năm 2018, chính trị gia này được bầu làm lãnh đạo khu vực, sau khi người tiền nhiệm Alexander Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ nổ tại quán cà phê ở Donetsk.

Thông báo về lịch bầu cử được ông Pushilin đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga-Ukraine ở Donetsk đang diễn ra ác liệt. Nga có ưu thế về hỏa lực và đang tiến công ở Donetsk, nhưng với tốc độ chậm do nỗ lực phản công của Kiev.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn với RiaNovosti, ông Pushilin xác nhận, khoảng 50% diện tích Donetsk hiện do quân đội Nga và lực lượng ly khai ở Donbass kiểm soát. Con số này thấp hơn ước tính của giới truyền thông quốc tế lâu nay, vào khoảng 60-65%. Tuy vậy, theo ông Pushilin, quy mô dân số ở các khu vực "đã được giải phóng" lớn hơn nhiều so với phần còn lại.

Thái An
.
.
.