Giải Nobel Vật lý 2022 xướng tên 3 nhà vật lý lượng tử

Thứ Ba, 04/10/2022, 18:39

Ba nhà khoa học người Mỹ, Áo và Pháp được trao giải Nobel Vật lý 2022 nhờ những phát hiện tiên phong trong lĩnh vực khoa học lượng tử.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay (4/10) thông báo giải Nobel Vật lý 2022 đã được trao cho 3 nhà khoa học Alain Aspect người Pháp, John F. Clauser người Mỹ và Anton Zeilinger người Pháp nhờ những phát hiện tiên phong của họ trong lĩnh vực vật lý lượng tử, Reuters đưa tin.

Nghiên cứu về khoa học lượng tử về Giải Nobel Vật lý 2022 -0
Ủy ban giải Nobel công bố chủ nhân giải Nobel Vật lý 2022. Ảnh: Reuters

Theo trang web chính thức của ban tổ chức giải Nobel, các nhà khoa học "đặt nền móng cho một kỉ nguyên mới của công nghệ lượng tử" nhờ những "thí nghiệm với các photon rối, qua đó xác lập sự xâm phạm với bất đẳng thức Bell".

"Bằng cách sử dụng những thí nghiệm đột phá, họ đã trình diễn được tiềm năng dò tìm và kiểm soát các hạt trong trạng thái rối lượng tử. Những gì xảy ra với một hạt trong cặp rối lượng tử sẽ quyết định điều xảy ra cho hạt kia, kể cả khi chúng xa nhau đến mức không thể ảnh hưởng lẫn nhau", thông báo có đoạn.

Sau Nobel Vật lý (ngày 4/10), thế giới tiếp tục chờ đón Nobel Hóa học (5/10), kế đến là Văn học (6/10). Giải Nobel Hòa bình được công bố ngày 7/10, cũng là giải Nobel được mong chờ nhất và Nobel Kinh tế là đầu tuần sau (10/10).

Trước đó, hôm 3/10, Giải Nobel Y sinh 2022 đã được công bố thuộc về nhà di truyền học người Thụy Điển Svante Paabo vì những phát hiện liên quan đến các bộ gen di truyền của những họ người tuyệt chủng và lịch sử tiến hóa của loài người.

Nobel là giải thưởng quốc tế do Quỹ Nobel tại Stockholm lập ra từ năm 1901 dựa trên tài sản của Alfred Nobel, nhà phát minh kiêm doanh nhân Thụy Điển. Mỗi giải Nobel trị giá 10 triệu krona Thụy Điển (khoảng 900.000 USD) sẽ chia đều cho những người được vinh danh.

Thái Hà
.
.
.