G20 đạt thỏa thuận "đóng cửa" các "thiên đường thuế"

Chủ Nhật, 31/10/2021, 08:50

Lãnh đạo nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G20 đã thông qua mức thuế tối thiểu toàn cầu và cách thức áp thuế mới đối với các tập đoàn đa quốc gia.

Sau ngày nhóm họp đầu tiên tại Rome, Italia, các nhà lãnh đạo G20 hôm 30/10 đã đạt được thỏa thuận "lịch sử" về việc áp mức thuế tối thiểu 15% với các tập đoàn đa quốc gia, theo đó có thể chấm dứt cuộc đua miễn giảm thuế doanh nghiệp giữa chính phủ các nước.

G20 đạt thỏa thuận đánh thuế tập đoàn đa quốc gia -0
Lãnh đạo G20 nhóm họp ở Italia. Ảnh: Euronews

"Tất cả các nguyên thủ quốc gia G20 đều tán thành một thỏa thuận lịch sử về các quy tắc thuế quốc tế mới, trong đó có mức thuế tối thiểu toàn cầu, nhằm chấm dứt cuộc đua hạ thuế doanh nghiệp", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen xác nhận.

Hồi đầu tháng 10, 136 quốc gia, đại diện cho hơn 90% GDP toàn cầu, đã ký một văn kiện do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) làm trung gian nhằm tìm kiếm các mức thuế nhằm vào các công ty đa quốc gia một cách công bằng hơn và ban hành mức thuế tối thiểu đối với các tập đoàn toàn cầu.

Thỏa thuận được G20 thông qua gồm 2 phần, phần thứ nhất áp đặt mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% lên doanh thu của các công ty lớn. Tiếp theo, thỏa thuận sẽ giúp đưa doanh thu thuế về nơi các công ty hoạt động kinh doanh, tức bán hàng, cung cấp dịch vụ, thay vì chỉ tại nơi đặt trụ sở như trước đây.

Các nhà lãnh đạo G20 kì vọng thỏa thuận thuế mới có thể được áp dụng vào năm 2023. Đây là biện pháp nhằm ngăn các công ty đa quốc gia giấu lợi nhuận của mình ở những “thiên đường thuế”, tức các quốc gia cho phép doanh nghiệp đóng ít hoặc không cần đóng thuế. Nymag mô tả thỏa thuận này có thể đóng cửa các "thiên đường thuế".

Những gã khổng lồ Internet của Mỹ như Google, Amazon, Facebook và Apple, chuyên gia trong việc dựa vào các quốc gia có mức thuế thấp để giảm bớt số tiền phải đóng thuế, được xem là mục tiêu chính của quy định thuế toàn cầu mới.

Để thỏa thuận đi vào thực thi, các nước cần phê duyệt các quy định mới tương ứng. Các chuyên gia cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp khó trong quá trình này, bởi để một dự luật được thông qua, nó phải được 2/3 nghị sĩ Thượng viện chấp nhận. Thượng viện Mỹ hiện chia đều số ghế cho đảng Dân chủ và Cộng hòa, tức ông Biden cần ít nhất 17 phiếu thuận nữa từ phía đảng Cộng hòa.

Bên cạnh thuế doanh nghiệp toàn cầu, các nhà lãnh đạo G20 cũng thể hiện sự ủng hộ đối với lời kêu gọi gia hạn nợ cho các nước nghèo. Nhóm G20 cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số thế giới đến giữa năm 2022.

Tuy nhiên, các lãnh đạo G20 chưa đạt đồng thuận nào đối với cam kết chung về biến đổi khí hậu, trước thềm hội nghị quan trọng COP26 bắt đầu tại Glasgow, Scotland vào ngày 31/10.

Thái Hà
.
.
.