"Fan hâm mộ" ông Trump dẫn đầu cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại Argentina

Thứ Hai, 14/08/2023, 14:09

Số liệu chưa chính thức cho thấy nhà kinh tế học Javier Milei đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra các ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Argentina, một kết quả làm bất ngờ chính trường đất nước Nam Mỹ.

Ông Javier Milei. Ảnh AP. 

Với khoảng 90% số phiếu đã kiểm xong tính đến tối 13/8 (giờ địa phương), nhà kinh tế học Javier Milei, từ đảng Tự do Tiến bộ, đã có 30,5% phiếu bầu, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với dự đoán, Reuters đưa tin.

Xếp sau ứng viên Milei là khối bảo thủ “Cùng nhau thay đổi” (Together for Change) với 28% số phiếu, liên minh Peronist sát nút với 27%. Đây là một đòn giáng mạnh vào hai khối này.

Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ là bắt buộc đối với hầu hết người trưởng thành tại Argentina và mỗi người chỉ được bầu một phiếu. Chính yếu tố này khiến bầu cử sơ bộ tại Argentina trở thành một cuộc “tổng duyệt” cho tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra ngày 22/10, và đưa ra dấu hiệu rõ ràng về nhân vật được lòng cử tri nhất.

Argentina đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến nhiều người dân vỡ mộng với các đảng chính trị chính và mở ra cơ hội cho Milei, người đã thu hút sự ủng hộ bằng cách kêu gọi đất nước thay thế đồng peso bằng đồng USD.

Chính trị gia 52 tuổi này là người ngưỡng mộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters, và từng tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương Argentina nên bị đóng cửa. Điều đáng nói là ứng viên này cho rằng biến đổi khí hậu là một lời nói dối, quan điểm này giống với ông Trump, coi giáo dục giới tính là một âm mưu phá hoại gia đình và ủng hộ việc sở hữu súng ngắn.

Tại trụ sở bầu cử của ông Milei ở trung tâm thành phố Buenos Aires, các nhà lãnh đạo đảng Tự do Tiến bộ vô cùng phấn khích, bày tỏ sự lạc quan rằng sự ủng hộ dành cho ứng cử viên của họ sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới.

Chỉ có chưa đến 70% cử tri đủ điều kiện đi bầu trong ngày 13/8, mức thấp nhất cho một cuộc bầu cử sơ bộ kể từ khi những cuộc bỏ phiếu sơ bộ được tổ chức ở Argentina hơn một thập kỷ trước.

Bất cứ ứng viên nào giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10 sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng như xây dựng lại nguồn dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt, thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc, kiềm chế lạm phát và cách dỡ bỏ hàng loạt biện pháp kiểm soát tiền tệ tại Argentina.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.