EU và G7 thống nhất áp mức giá trần với dầu mỏ của Nga

Thứ Bảy, 03/12/2022, 08:05

Liên minh châu Âu (EU), sau đó là G7 và Australia đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, nhằm giảm đáng kể nguồn thu của Moscow và khả năng của Nga trong tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

EU và G7 thống nhất áp mức trần giá với dầu mỏ của Nga  -0
Ảnh minh họa AP. 

Ngày 2/12, Ba Lan là nước cuối cùng trong EU nhất trí thông qua thỏa thuận này. Các thỏa thuận của khối cần được tất cả 27 nước thành viên thông qua.

Chi tiết về thỏa thuận sẽ được công bố trên tạp chí pháp lý của EU trong ngày 4/12.

Giới hạn giá này, vốn được các nước G7 lên ý tưởng, áp dụng nhằm mục đích cắt giảm doanh thu của Nga từ việc bán dầu, đồng thời ngăn chặn sự thất thoát dầu đột ngột của Nga ra thế giới có thể dẫn đến một đợt tăng giá năng lượng mới và lạm phát nhiên liệu.

Việc đưa ra mức giá trần đồng nghĩa với việc các nước tham gia sẽ chỉ được phép mua dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ vận chuyển qua đường biển được bán bằng hoặc thấp hơn mức giá trần.

Phần lớn các công ty vận chuyển và bảo hiểm lớn đều có trụ sở tại các nước G7 nên việc giới hạn giá được cho là sẽ khiến Nga rất khó bán dầu với giá cao hơn mức giá đã định.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết thỏa thuận giữa các nước G7 này sẽ giúp hạn chế “nguồn thu nhập chính của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine đồng thời duy trì sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu”.

Một tuyên bố chung của G7 được đưa ra ngày 2/12 nhấn mạnh “sẵn sàng xem xét và điều chỉnh mức giá tối đa khi thích hợp” sau khi tính đến sự biến động của thị trường và các tác động tiềm tàng đối với các thành viên liên minh cũng như các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

“Làm tê liệt doanh thu năng lượng của Nga là cốt lõi của việc ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga”, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhấn mạnh, nói thêm rằng, bà rất vui khi mức giới hạn được giảm thêm vài USD so với các đề xuất trước đó. Thủ tướng Estonia nhận định mỗi USD giới hạn được giảm xuống đồng nghĩa với việc Nga sẽ bớt đi đến 2 tỷ USD thu nhập. Bà Kallas cho biết thậm chí các nước châu Âu còn muốn hạ mức trần giá xuống 30 hoặc 40 USD.

Duy Tiến (Theo AP, Al Jazeera)
.
.
.