EU và Ấn Độ ký thoả thuận FTA lịch sử
Sau gần hai thập kỷ đàm phán kéo dài, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã hoàn tất các vòng đám phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) được Ủy ban châu Âu (EC) mô tả là “mẹ của mọi thỏa thuận”, phản ánh quy mô và tham vọng chiến lược của hiệp định.
Reuters đưa tin, thỏa thuận được ký kết hôm 27/1 (giờ địa phương) trong chuyến thăm cấp cao của các lãnh đạo EU tới New Delhi, với sự tham dự của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của EU sang Ấn Độ vào năm 2032, thông qua việc loại bỏ hoặc giảm thuế đối với 96,6% hàng hóa được giao dịch theo giá trị và sẽ giúp tiết kiệm 4 tỷ euro (4,75 tỷ USD) thuế cho các công ty châu Âu, EU cho biết.
Theo đó, EU sẽ cắt giảm thuế đối với 99,5% hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ trong 7 năm, với thuế quan sẽ giảm xuống 0 đối với hàng hải, sản phẩm da và dệt may, hóa chất, cao su, kim loại cơ bản và đá quý và đồ trang sức của Ấn Độ, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.
Một trong những bên hưởng lợi lớn nhất là ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Theo lộ trình thỏa thuận, thuế nhập khẩu ô tô của Ấn Độ sẽ được giảm dần từ mức khoảng 110% hiện nay xuống còn 10%. Các lĩnh vực khác như máy móc, hóa chất và dược phẩm cũng được xóa bỏ gần như toàn bộ thuế quan.
Đối với rượu vang và đồ uống có cồn, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Pháp, Italy và Tây Ban Nha, mức thuế sẽ giảm từ khoảng 150% xuống còn 20-30%. Thuế đối với dầu ô liu sẽ được giảm về 0%, thay vì mức 40% trước đây.
Tuy có phạm vị rộng, song cả Ấn Độ và EU cùng cho biết các mặt hàng liên quan đến nông nghiệp như đậu nành, thịt bò, đường, gạo và sữa đã được đặt ngoài phạm vi của thỏa thuận thương mại.
Bên cạnh các điều khoản thuế quan, hiệp định có một chương riêng về phát triển bền vững, tập trung vào bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là điểm mà EU coi là then chốt trong cách tiếp cận thương mại mới, kết hợp mở cửa thị trường với các cam kết phi kinh tế.
"Một thỏa thuận lớn đã được ký kết giữa EU và Ấn Độ. Mọi người trên khắp thế giới đang gọi đây là 'mẹ của mọi thoả thuận'. Thỏa thuận này sẽ mang lại những cơ hội lớn cho 1,4 tỷ người Ấn Độ và hàng triệu người ở châu Âu", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết.
"Châu Âu và Ấn Độ đang làm nên lịch sử ngày hôm nay. Đây mới chỉ là khởi đầu", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ.
Trước khi có hiệu lực, thỏa thuận cần được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, một quá trình được dự báo sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, EC kỳ vọng hiệp định có thể bắt đầu được triển khai từ tháng 1/2027.

“Tinh thần đối thoại” trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
“Bài toán” Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Châu Âu