EU cần "kế hoạch B" để giúp kiến tạo hòa bình ở Ukraine

Thứ Bảy, 04/11/2023, 17:28

Hungary, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cho rằng khối này cần xây dựng cách tiếp cận mới để tìm kiếm khả năng ngừng bắn và đàm phán hòa bình ở Ukraine.

RT dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/11 đánh giá việc lãnh đạo các nước thành viên EU xây dựng cách tiếp cận cuộc xung đột ở Ukraine theo hướng ủng hộ Kiev bằng mọi phương tiện để họ giành chiến thắng trước Nga trên thực địa là "quá tham vọng" và thiếu căn cứ.

EU cần
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: GettyImages

"Họ cho rằng Ukraine sẽ thắng và Nga sẽ thua, sau đó ban lãnh đạo ở Nga sẽ thay đổi và họ có thể đàm phán với ban lãnh đạo mới của Nga. Đây là một kế hoạch thất bại. Nó quá tham vọng nhưng sẽ không hiệu quả", ông Orban nêu quan điểm.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, EU cần xây dựng một chiến lược mới để tìm kiếm khả năng ngừng bắn, tái khởi động đàm phán hòa bình. "Hungary ủng hộ một 'kế hoạch B'. Chúng tôi kêu gọi xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu mới mà cả Nga và Ukraine đều có thể chấp nhận", ông nói.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hungary tuần trước chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU cho Ukraine. Theo Reuters, Thủ tướng Orban đã tuyên bố Budapest chắc chắn không ủng hộ việc viện trợ bổ sung Ukraine trừ khi EU đưa ra được "một đề xuất rất chính đáng".

Cùng ngày 3/11, hãng tin NBC dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ, Washington và EU đã bắt đầu thảo luận với Ukraine về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mới với Nga.

EU cần
Bản đồ tình hình kiểm soát trong chiến sự Ukraine không thay đổi đáng kể sau nửa năm qua. Đồ họa: CNN

NBC không nêu chi tiết nội dung của cuộc thảo luận, nhưng cho biết thêm rằng, các quan chức Mỹ, EU và Ukraine có thảo luận về những điều khoản mà Kiev có thể cần phải nhượng bộ để tiến đến một thỏa thuận chấp nhận được với Moscow.

Sau hơn 20 tháng giao tranh, xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn mà cả hai bên đều khó đạt đột phá trên chiến trường. Bản đồ tình hình kiểm soát trên thực địa được đánh giá là không có thay đổi nào đáng kể suốt nhiều tuần vừa qua.   

Reuters ngày 4/11 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Valery Zaluzhnyi, gần đây thừa nhận tình trạng "bế tắc" trên chiến trường, đồng thời lo ngại một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga và đe dọa vị thế của Ukraine.

Thái Hà
.
.
.