Em gái ông Kim Jong-un được chỉ định vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên

Thứ Năm, 30/09/2021, 11:20

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 30/9 đưa tin, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã được bổ nhiệm vào vị trí Ủy ban Quốc vụ, cơ quan quyền lực hàng đầu của nước này. 

Theo KCNA, bà Kim Yo-jong được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ sau khi có ít nhất 9 thành viên của cơ quan này bị bãi nhiệm, trong đó có Phó chủ tịch Pak Pong-ju, và nhà ngoại giao Choe Son-hui, một nữ quan chức cấp cao hiếm hoi trong chính phủ Triều Tiên, người từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tờ Rodong Sinmun hôm 30/9 cũng đã đăng tải chân dung 8 thành viên mới được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, trong đó bà Kim Yo-jong gây chú ý bởi là người phụ nữ duy nhất và trẻ hơn nhiều so với những người còn lại.

kim-01.jpg -0
Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty)

Đã từng có thời gian học tại Thụy Sĩ, bà Kim Yo-jong sau khi về nước thường xuất hiện bên cạnh anh trai Kim Jong-un tại nhiều sự kiện lớn nhỏ, trong đó có hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc.

Vai trò chính trị của bà Kim Yo-jong và khả năng kế nhiệm anh trai trong tương lai đã được đồn đoán từ lâu. Bà Kim Yo-jong đã nhiều lần đưa ra các chỉ trích gay gắt đối với Washington hoặc Seoul trong những tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, đặc biệt là liên quan đến việc Triều Tiên cho nổ tung một văn phòng liên lạc ở biên giới liên Triều do Hàn Quốc xây dựng.

Bà Kim Yo-jong từng đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau, song vị trí thành viên Ủy ban Quốc vụ là chức vụ cao nhất mà bà đảm nhận từ trước đến nay. 

Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên (SAC) trực thuộc Hội đồng Nhân dân Tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên, là cơ quan lãnh đạo tối cao về mọi mặt chính sách nhà nước.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.