Đức thành lập căn cứ quân sự tại nước ngoài sát vách Nga và Belarus

Thứ Bảy, 24/08/2024, 07:23

Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, căn cứ quân sự của Đức tại Lithuania - quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), là căn cứ đầu tiên ở nước ngoài của Berlin sau thế chiến II. Theo tiết lộ, căn cứ này là nơi đóng quân của khoảng 4.000 binh sĩ. 

The Guardian hôm 23/8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, nước này bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự của Đức tại Rudninkai, gần Thủ đô Vilnius, cách biên giới Belarus khoảng 20km và sát vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Địa điểm này cũng rất gần "hành lang Suwałki" - tuyến liên kết trên bộ duy nhất giữa ba nước vùng Baltic, gồm Lithuania, Latvia và Estonia, với phần còn lại của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh, quyết định này giống như việc triển khai lực lượng đồng minh ở Tây Đức trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhằm bảo vệ Tây Âu khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng. 

Đức đặt căn cứ quân sự tại nước ngoài sát vách Nga và Belarus -0
Lễ khởi công xây dựng căn cứ quân sự của Đức ở Lithuania. Ảnh: Bộ Quốc phòng Lithuania

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2027, Đức sẽ triển khai 4.000 quân và nhiều hệ thống vũ khí khác nhau tới căn cứ. Cụ thể, đơn vị này được gọi là Lữ đoàn Thiết giáp hạng nặng 42, bao gồm ba tiểu đoàn chiến đấu. Hai trong số đó sẽ chỉ có quân Đức, gồm một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn bộ binh hạng nặng. Tiểu đoàn còn lại sẽ là đa quốc gia.

Một Phát Ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức trước đó tiết lộ, dự kiến đơn vị đồn trú ở Lithuania sẽ cần khoản đầu tư một lần từ 6 - 9 tỷ euro, chủ yếu là để trang bị hệ thống vũ khí và chi phí hoạt động hàng năm rơi vào khoảng 800 triệu euro.

Đức hiện chỉ huy một lực lượng tiên phong đa quốc gia của NATO đồn trú tại quốc gia vùng Baltic này.

Đức đặt căn cứ quân sự tại nước ngoài sát vách Nga và Belarus -0
Căn cứ quân sự Đức được triển khai ở Rudninkai, sát vách Nga và Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Lithuania

Theo Reuters, căn cứ trên sẽ đồng thời là nơi bảo dưỡng xe tăng cùng các khí tài quân sự khác. Nơi đây cũng sẽ xây dựng các trường bắn với đầy đủ kích cỡ. Khoảng 1.000 nhà thầu quân sự và dân sự Đức được điều động đến Lithuania.

Trong một bài đăng trên Telegram, Tổng tư lệnh Quốc phòng Lithuania Raimundas Vaiksnoras tuyên bố, rằng lữ đoàn này sẽ hoạt động để trấn an người dân và để răn đe. Tuy nhiên, ông Vaiksnoras thừa nhận Vilnius sẽ phải chi hơn 1 tỷ euro trong ba năm tới để phát triển căn cứ và đây là khoản đầu tư lớn đối với một quốc gia 2,9 triệu dân.

Lithuania đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP trong năm nay. Chính phủ cũng tăng thuế để trang trải cho khoản chi tăng thêm này.

Trong một diễn biến khác, truyền thông quốc tế hôm 22/8 dẫn nguồn tin thân cận chính phủ Phần Lan và NATO cho hay, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt đang có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp khoảng 4.000-5.000 quân ở Mikkeli, phía Đông Nam Phần Lan. Mikkeli cách biên giới Nga khoảng 140km. 

Được biết, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố coi việc NATO tiến gần hơn đến biên giới Nga là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của mình và sẽ có những động thái đáp trả tương ứng.

Kim Khánh
.
.
.