Đức đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ Tư, 21/09/2022, 09:59

Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định một thế giới đa cực là phản đề của chủ nghĩa đế quốc và thực dân mới. 

Thủ tướng Đức gay gắt về
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại phiên họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters.

DW ngày 21/9 đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây đã có bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), trong đó ông Scholz đã tỏ ra hết sức gay gắt khi nói về vấn đề trật tự thế giới.  

Ông Scholz cho rằng chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra chỉ làm gia tăng những đau thương và làm tồi tệ hơn các cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực, nhưng trật tự thế giới không vì thế mà thay đổi. Ông Scholz khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Tổng thống Nga Putin để tìm kiếm cơ hội đưa hoà bình trở lại. 

"Duy trì một trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc là chìa khóa của hầu hết các vấn đề. Một thế giới đa cực là phản đề của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân mới. Mọi thành viên của LHQ cần xác định rõ điều này", ông Scholz nhấn mạnh. 

Thủ tướng Đức đồng thời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ, đề xuất Berlin có ghế thành viên thường trực và chịu trách nhiệm nhiều hơn trong tổ chức này. 

Ông Scholz tuyên bố: "Các thể chế cần được cải tổ để thích ứng với thực tế của thế kỷ 21. Hãy cùng hợp tác nhiều hơn nữa, trở thành các đối tác nhiều hơn nữa, bởi đây là cách duy nhất giúp nhân loại giải quyết các thách thực toàn cầu". 

Trước đó, trong bài diễn văn khai mạc phiên họp lần thứ 77 của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an, mở rộng thêm các thành viên thường trực mới để gia tăng tính đại diện, phát huy hết vai trò và hạn chế việc lạm dụng quyền phủ quyết.

Linh Đan
.
.
.