Động thái đầu tiên sau khi quân đội lên nắm quyền tại Bangladesh

Thứ Ba, 06/08/2024, 07:03

Sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời Bangladesh bằng máy bay trực thăng hôm 5/8, quân đội đã tiếp quản đất nước và có động thái đầu tiên.

Động thái đầu tiên sau khi quân đội lên nắm quyền tại Bangladesh -0
Bangladesh đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và mở lại trường học, cơ sở kinh doanh từ sáng 6/8 (giờ địa phương). Ảnh: Kamal Admed

Reuters ngày 6/8 đưa tin, Tướng Waker-Uz-Zaman- Tổng tham mưu trưởng quân đội Bangladesh, đã nắm quyền và thành lập chính phủ lâm thời. Ông Waker đã có bài phát biểu trên truyền hình, kêu gọi những người biểu tình hợp tác và chấm dứt mọi hành động bạo lực.

Vài giờ sau đó, họ ra tuyên bố cho biết: "Các văn phòng, nhà máy, trường học, trường cao đẳng … được dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và mở cửa từ 6h ngày 6/8 (giờ địa phương)". 

Trước đó, cảnh sát Dhaka thông tin, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực diễn ra ở Thủ đô nước này khi những người biểu tình xông vào các tòa nhà sau khi bà Hasina tuyên bố từ chức.

Hiện tại, sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal của Bangladesh đã đóng cửa từ 16h45 (giờ địa phương) hôm 5/8 và vẫn chưa có hướng dẫn nào về việc nối lại các chuyến bay. Hôm 4/8, Bangladesh cũng công bố nghỉ các hoạt động thương mại trong 3 ngày, ngoại trừ các hoạt động thiết yếu.

Được biết, Ấn Độ đã tăng cường an ninh xung quanh biên giới khi bà Hasina đáp máy bay xuống sân bay Hindon ở Ghaziabad hôm 5/8. Phía Ấn Độ cam kết bảo đảm an toàn cho bà Hasina cùng đoàn tùy tùng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cựu Thủ tướng Bangladesh sẽ ở lại Ấn Độ hay sẽ di chuyển tới một quốc gia khác. Truyền thông Bangladesh đưa ra giả thuyết rằng bà Hasina có thể làm thủ tục để tới lánh nạn ở London, Anh.

Kim Khánh
.
.
.