Đồng minh NATO tố Mỹ can thiệp bầu cử

Thứ Sáu, 12/05/2023, 14:36

Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong khối NATO, cho rằng Washington tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại nước này.

Sputnik hôm nay (12/5) dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cáo buộc "Mỹ đang can thiệp vào cuộc bầu cử" sắp diễn ra tại nước này, nhấn mạnh chính "Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận về việc đó" và rằng Washington gần đây đã "tăng cường người của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Đồng minh NATO tố Mỹ can thiệp bầu cử -0
Việc ông Ince rút lui khiến danh sách ứng viên trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn 3 người. Ảnh: GettyImages

"Đã quá rõ cuộc tấn công nhắm vào ứng viên Muharrem Ince bắt nguồn từ đâu… Đó chính là Mỹ", ông Soylu phát biểu, nhắc tới ứng viên Tổng thống ôn hòa đến từ đảng Memleket (Homeland), người vừa quyết định rút khỏi cuộc đua sau khi phải đối mặt "một chiến dịch vu khống" trên mạng xã hội.

Hiện chỉ còn 3 ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 14/5 tới là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của đảng Công lý và phát triển (AKP) và hai đối thủ Kemal Kilicdaroglu của đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), Sinan Ogan của đảng Victory.  

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức bầu cử 5 năm một lần. Ứng viên nhận được hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên sẽ trở thành tân lãnh đạo. Nếu không ứng viên nào chiếm quá bán số phiếu, cuộc bầu cử bước sang vòng hai với hai ứng viên có số phiếu cao nhất tại vòng bầu cử đầu tiên.

Đồng minh NATO tố Mỹ can thiệp bầu cử -0
Ông Suleyman Soylu. Ảnh: ArabNews

CNN nói rằng việc ông Ince rút lui có thể tăng khả năng chiến thắng của các ứng viên đối lập khi số phiếu có mức độ tập trung cao hơn. Reuters ngày 11/5 trích dẫn số liệu thăm dò dư luận do tổ chức Konda thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của ông Erdogan vào khoảng 43,7%, của ứng viên Kilicdaroglu là 49,3%.

Ngay trước tuyên bố mới nhất, ông Soylu ngày 11/5 từng chỉ trích những thông tin lan truyền trên truyền thông phương Tây xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội tới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện theo kế hoạch của Mỹ.

Một tuần trước đó, ông Soylu cho rằng, Washington sẽ cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ thông qua bầu cử. Vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ từng cáo buộc Mỹ là bên đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Erdogan.

Mỹ chưa bình luận gì về cáo buộc của ông Soylu. Năm 2021, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này không dính dáng đến cuộc đảo chính năm 2016. Tuy nhiên, Mỹ từ chối dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara tố là có vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính.

Thái An
.
.
.