Động đất khiến 46 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn

Thứ Ba, 06/09/2022, 09:37

Ít nhất 46 người đã thiệt mạng, 16 người vẫn đang mất tích sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 5/9, trong khi tình trạng sạt lở nghiêm trọng vẫn liên tục xảy ra.

Thương vong vì động đất tăng sốc, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn -0
Lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: GT
Thương vong vì động đất tăng sốc, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn -1
Lực lượng cứu hộ giải cứu các nạn nhân bị vùi lấp trong căn nhà đổ sập do động đất. Ảnh: Xinhua

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra ở độ sâu 16 km tại huyện Lô Định, khu tự trị Tây Tạng vào lúc 12h52 (giờ địa phương) ngày 5/9. Một số thị trấn tại tỉnh Tứ Xuyên cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do lở đất trong khi liên lạc viễn thông tại một số khu vực bị gián đoạn.

Tính đến 20h30 ngày 5/9 (giờ địa phương), 46 người đã thiệt mạng, 16 người mất tích và hơn 50 người bị thương do động đất, Wang Feng, phó giám đốc sở quản lý khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, cập nhật. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt cấp độ phản ứng khẩn cấp cao nhất đối với trận động đất.

CCTV đồng thời đưa tin, sạt lở do động đất tại các khu vực núi cao đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" ở ít nhất một thị trấn tại Tứ Xuyên. Một con đường dẫn đến Lô Định đã bị phong tỏa và đường dây viễn thông tại một khu vực có hơn 10.000 người sinh sống đã bị cắt đứt do ảnh hưởng của động đất.

Thương vong vì động đất tăng sốc, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn -0
Đất đá liên tục rơi xuống từ sườn núi sau động đất. Ảnh: RT

Một đoạn video được đăng tải bởi Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho thấy những tảng đá lao xuống sườn núi, tạo thành những đám mây bụi nguy hiểm. Đất đá liên tục rơi xuống từ núi cao làm hư hại nhà cửa, các tuyến đường và gây gián đoạn đường điện địa phương. 

Đến sáng 6/9, các lều trú đã được dựng lên cho hơn 50.000 người đang phải di tản khẩn cấp do ảnh hưởng của động đất. Tính đến 5 giờ chiều 5/9, Sở Ứng phó Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên đã xin triển khai 4.400 lều bạt, 14.000 chiếc chăn và 14.000 giường gấp để hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực bị thiên tai. 

Bộ Quản lý các tình huống khẩn cấp Trung Quốc đã điều động hơn 1.100 nhân viên cứu hộ và 1 máy bay trực thăng tới hiện trường để tìm kiếm người gặp nạn. Hơn 3.600 nhân viên cứu hộ từ các khu vực lân cận ở Tứ Xuyên cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ Lô Định và Nhã An. Trước đó, tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai hơn 6.500 nhân viên cứu hộ để thực hiện công tác cứu hộ.

Thương vong vì động đất tăng sốc, Chủ tịch Trung Quốc ra chỉ thị khẩn -0
50.000 người dân phải di tản khẩn cấp do ảnh hưởng của động đất. Ảnh: Xinhua

Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một tuyên bố đã ra chỉ thị yêu cầu chính quyền địa phương “ưu tiên cứu người hàng đầu, nỗ lực hết mình để giải cứu người dân ở các khu vực bị thiên tai và giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng”, CCTV đưa tin.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia từ cấp III lên cấp II, nâng mức ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai cấp quốc gia từ cấp IV lên cấp III. Một khoản hỗ trợ tài chính lên đến 150 triệu nhân dân tệ đã được chính quyền các cấp triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại các vùng bị thiên tai ở Tứ Xuyên.

An Nhiên
.
.
.