Điện Kremlin thông tin về vòng đàm phán với Mỹ và Ukraine tại Geneva

Thứ Bảy, 14/02/2026, 06:14

TASS ngày 14/2 dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine liên quan đến việc giải quyết xung đột sẽ diễn ra trong hai ngày 17/2 và 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Theo tin từ Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được TASS trích dẫn, vòng đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết tình hình xung đột tại Ukraine theo định dạng ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 17/2 và 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Geneva từ lâu được xem là địa điểm trung lập cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao đa phương quan trọng. Thành phố này từng nhiều lần đăng cai các cuộc gặp cấp cao giữa Nga và Mỹ, cũng như các hội nghị quốc tế liên quan đến tình hình Ukraine.

Điện Kremlin thông tin trước vòng đàm phán ba bên về Ukraine tại Thuỵ Sĩ -0
Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: DPA

Dẫn đầu phái đoàn Nga lần này là Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky - người từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022, ngay sau khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, Moscow chưa công bố đầy đủ danh sách thành viên tham gia cũng như chương trình nghị sự cụ thể. 

Theo giới quan sát, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky là người có quan điểm cứng rắn, từng nhiều lần khẳng định lập trường của Moscow là bảo đảm các lợi ích an ninh cốt lõi của Nga. Trong các tuyên bố công khai, ông Medinsky cho rằng Nga sẵn sàng đối thoại nhưng chỉ trên cơ sở những điều kiện mà Moscow coi là thiết yếu.

Hiện phía Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nêu trên. Nhưng giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp, việc các bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại được xem là tín hiệu tích cực, dù triển vọng đạt được đột phá vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đó, vòng tham vấn ba bên đầu tiên về an ninh Ukraine đã diễn ra ngày 23/1 và 24/1 tại Abu Dhabi (UAE). Nhóm đàm phán của Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov dẫn đầu. Sau đó, vào ngày 4/2 và 5/2, vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine cũng được tổ chức tại Abu Dhabi, trong đó Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận liên quan đến trao đổi 314 tù binh.

Trong một diễn biến có liên quan, theo nhận định của tạp chí The Atlantic, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể từ bỏ việc tiếp tục tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine trong vài tuần tới, khi chiến dịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội ngày càng chiếm nhiều sự chú ý của ông.

Được biết, bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, trong đó toàn bộ Hạ viện cùng một phần ba số ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Đảng Dân chủ đang kỳ vọng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, khiến môi trường chính trị tại Washington được dự báo sẽ ngày càng căng thẳng và có thể tác động trực tiếp đến ưu tiên đối ngoại của Nhà Trắng, trong đó có hồ sơ Ukraine.

Kim Khánh
.
.
.