Điện đàm với Mỹ, Tổng tư lệnh Ukraina khẳng định mục tiêu là giải phóng lãnh thổ

Thứ Ba, 15/11/2022, 09:10

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny loại trừ khả năng thỏa hiệp trong cuộc xung đột đang diễn ra, khi ông có cuộc điện đàm với lãnh đạo quân đội Mỹ.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny đã vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley về tình hình chiến sự, trong đó ông Zaluzhny loại trừ mọi khả năng thỏa hiệp với Nga, PravdaUkraine hôm nay (15/11) đưa tin.

Điện đàm với Mỹ, Ukraine loại trừ khả năng thỏa hiệp với Nga -0
Ông Valeriy Zaluzhny. Ảnh: GettyImages

"Tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chiến đấu chừng nào còn sức lực. Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi sẽ không dừng lại trên con đường này trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Zaluzhny nhấn mạnh.

Theo lời ông Zaluzhny, "các quân nhân Ukraine không chấp nhận đàm phán, thỏa thuận hay thỏa hiệp nào". "Chỉ có một điều kiện cho các cuộc đàm phán, đó là Nga phải rời đi", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine vừa tiến vào kiểm soát thành phố Kherson sau khi lực lượng Nga rút khỏi.

Việc đưa lực lượng khỏi khu vực rộng lớn ở bờ Tây sông Dnipro tại Kherson đánh dấu đợt rút quân đáng kể nhất của Nga từ khi chiến sự nổ ra. Hồi tháng ̣9, trước áp lực phản công của Ukraine, Nga cũng rút lực lượng khỏi phần lớn tỉnh Kharkov để thiết lập phòng tuyến phía bên kia bờ sông Oskil.

Đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/11 đã tới thăm thành phố Kherson, nơi ông có bài phát biểu ca ngợi sự trợ giúp của khối quân sự NATO, cũng như đề cao vai trò vũ khí phương Tây trong cuộc xung đột, nhất là hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

Từ phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cùng ngày nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng đàm phán cùng Ukraine nhằm chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng Nga rút lực lượng khỏi các khu vực mà họ kiểm soát sau ngày 24/2.

Thái Hà
.
.
.