Đệ nhất phu nhân Melania dự kiến chủ trì một phiên họp Hội đồng Bảo an

Thứ Sáu, 27/02/2026, 06:10

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 2/3 tới, trong bối cảnh Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của cơ quan này trong tháng 3. 

Theo thông báo chính thức từ Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ điều hành một phiên họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 2/3 (giờ địa phương), khi Washington đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 

Đệ nhất phu nhân Melania dự kiến chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an -0
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Muse Film

Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết, phiên họp dự kiến tập trung vào các vấn đề an ninh quốc tế đang được cộng đồng quốc tế quan tâm với chủ đề "Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột”. 

Tuyên bố chính thức của văn phòng của Đệ nhất phu nhân nêu rõ, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một Đệ nhất phu nhân đương nhiệm Mỹ chủ trì Hội đồng Bảo an. Mục tiêu của phiên họp là nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới, đồng thời xem xét việc công nghệ có thể vừa là thách thức vừa là công cụ hỗ trợ trẻ em tại các khu vực xung đột.

Việc Đệ nhất phu nhân Mỹ trực tiếp chủ trì một phiên họp của cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc về hòa bình và an ninh quốc tế không chỉ mang tính nghi thức. Giới phân tích cho rằng đây là bước đi có tính biểu tượng cao, thể hiện cách Washington tận dụng tháng Chủ tịch để nhấn mạnh các ưu tiên chính sách, đồng thời tăng cường dấu ấn mềm, củng cố hình ảnh nước Mỹ tích cực tham gia các thể chế quốc tế.

Trong nhiệm kỳ trước, bà Melania Trump từng tham gia và phát biểu tại các sự kiện của Liên hợp quốc liên quan đến quyền trẻ em và phòng chống bắt nạt trên không gian mạng.

Ở góc độ rộng hơn, trong tháng đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên, Washington được kỳ vọng sẽ tận dụng diễn đàn Hội đồng Bảo an để thể hiện vai trò điều phối, đồng thời định hình các ưu tiên nghị sự phù hợp với lợi ích chiến lược và thông điệp đối ngoại của mình. 

Kim Khánh
.
.
.