Đánh bom cơ sở giáo dục Afghanistan khiến 23 người chết

Thứ Sáu, 30/09/2022, 15:56

Vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cở sở giáo dục ở Kabul, Afghanistan hôm 30/9 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, hầu hết là nữ sinh, trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình an ninh đang xấu đi ở thủ đô Afghanistan.

CNN đưa tin, vụ đánh bom xảy ra tại trung tâm giáo dục Kaaj nằm giữa khu dân cư Dasht-e-Barchi, khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite trong cộng đồng người Hazara phía Tây thủ đô Kabul.

Trung tâm này một cơ sở dạy thêm và luyện thi, với các nạn nhân được cho là thiếu niên năm cuối trung học đang ôn thi vào đại học.

Abdu Ghayas Momand, một bác sĩ thuộc bệnh viện Ali Jinah, cho biết 23 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đánh bom cơ sở giáo dục Afghanistan khiến 23 người thiệt mạng -0
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Twitter

Một nhân chứng có tên Taiba Mehtarkhil nói rằng nhiều người thương vong là nữ sinh. “Tôi thấy phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình các học sinh la hét và chạy trong hoảng loạn”, cô nói. “Một số cố gắng cấp cứu người thân còn một số khác đang tìm kiếm con họ. Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​khoảng 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương", Taiba kể lại.

UNICEF trong một tuyên bố đưa ra sau vụ tấn công nhấn mạnh: "Hành động man rợ này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục trẻ vị thành niên và làm nhiều người khác bị thương nặng. Bạo lực trong hoặc xung quanh các cơ sở giáo dục không bao giờ được chấp nhận. Những nơi như vậy phải là thiên đường yên bình, nơi trẻ em có thể học hỏi, ở bên bạn bè và cảm thấy an toàn".

Đánh bom cơ sở giáo dục Afghanistan khiến 23 người thiệt mạng -0
Người nhà nạn nhân đau xót khi biết tin về vụ đánh bom. Ảnh: Getty

Người Hazaras theo dòng Shiite thường xuyên là mục tiêu tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhiều vụ tấn công đã xảy ra trong khu vực, nhằm vào trẻ em, phụ nữ và các trường học.

Trong khi đó, một loạt vụ tấn công ở Kabul đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người trong những tuần gần đây. Đầu tháng 9 vừa qua, hai nhân viên Đại sứ quán Nga nằm trong số 6 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tự sát. Trước đó, vào tháng 8, một vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở Kabul đã giết chết 21 người và làm 33 người khác bị thương.

An Nhiên
.
.
.