Đan Mạch lập khu quân sự tạm thời tại Greenland

Thứ Ba, 27/01/2026, 07:04

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.

Theo Reuters, trong thông báo mới nhất, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch. Việc này sẽ cho phép những khu vực trên hoạt động với mục đích lưu trữ trang thiết bị quân sự, dưới sự kiểm soát, phong tỏa và giám sát chặt chẽ, hạn chế tiếp cận đối với người không có nhiệm vụ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tăng cường hiện diện quân sự của các nước châu Âu tại Greenland – một phần của nỗ lực nhằm đáp lại sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyền kiểm soát hòn đảo này và khẳng định chủ quyền của Đan Mạch trên lãnh thổ tự trị Greenland. Nhiều quốc gia đồng minh đã triển khai binh sĩ và thiết bị tới khu vực này để diễn tập, trinh sát và củng cố năng lực phòng thủ.

Đan Mạch lập khu quân sự tạm thời tại Greenland -0
Đan Mạch điều quân nhân tới Greenland hôm 19/1. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu của vùng Bắc Cực với nguồn tài nguyên khoáng sản lớn và tuyến hàng hải ngày càng quan trọng khi băng tan. Các cường quốc lớn, bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc, đều có quan tâm đến khu vực này, khiến an ninh Bắc Cực trở thành một vấn đề trọng tâm trong an ninh quốc tế.

Trước đó, hôm 23/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đều nhất trí rằng liên minh quân sự này cần tăng cường nỗ lực đảm bảo an ninh tại Bắc Cực.

Sau cuộc gặp với bà Frederiksen tại Brussels (Bỉ), ông Rutte đã viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh và sự an toàn của toàn bộ NATO, đồng thời sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng răn đe và phòng thủ tại Bắc Cực".

Thủ tướng Frederiksen cũng cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí rằng NATO cần tăng cường sự tham gia của mình tại Bắc Cực. Phòng thủ và an ninh tại Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh quân sự này”.

Trong khi đó, ông Mark Rutte mới đây nhận định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể tự bảo đảm an ninh nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, ngay cả trong trường hợp các nước thành viên mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông Rutte cảnh báo, ngay cả mức chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng – con số mà NATO đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay năm 2025, cũng không đủ nếu châu Âu muốn hành động đơn phương. Theo ông, khối này sẽ phải tăng gấp đôi mức chi hiện tại, đồng thời đầu tư vào năng lực răn đe hạt nhân riêng và quá trình này tiêu tốn hàng tỷ euro. “Nếu cố gắng tự làm tất cả, các bạn sẽ thất bại”, ông Mark Rutte nhấn mạnh.

Kim Khánh
.
.
.