Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine lần hai kết thúc với "tiến bộ" đầu tiên

Thứ Sáu, 06/02/2026, 05:40

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết các phái đoàn của Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh như một phần kết quả của vòng đàm phán 3 bên lần 2, dù vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt chiến sự.

Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine lần hai kết thúc, hé lộ những tiến bộ đầu tiên -0
Đại diện phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại vòng đàm phán lần 2 ở Abu Dhabi, UAE. Ảnh: Reuters

Trong một bài viết trên mạng xã hội X hôm 5/2 (giờ địa phương), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff xác nhận đây là đợt trao đổi tù binh đầu tiên trong vòng năm tháng, cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục và mong muốn đạt thêm tiến triển trong những tuần tới. 

“Kết quả này đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả. Dù vẫn còn nhiều việc quan trọng phía trước, nhưng những bước đi như vậy cho thấy việc duy trì đối thoại ngoại giao đang mang lại kết quả cụ thể và thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine”, ông viết.

Trong một tuyên bố có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận: "Vào 5/2, 157 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, 157 tù nhân chiến tranh Ukraine đã được bàn giao. Ngoài ra, 3 công dân Nga - cư dân Kursk, những người bị Ukraine giam giữ bất hợp pháp - đã được trả tự do sẽ được đưa về nhà".

Trước đó, vòng tham vấn an ninh đầu tiên giữa 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine đã được tổ chức vào ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi của UAE. Vào ngày 4/2, vòng đàm phán ba bên thứ 2 bắt đầu, với hé lộ từ TASS rằng "các khía cạnh kinh tế, vấn đề lãnh thổ, cơ chế ngừng bắn" đang được thảo luận.

Những bức ảnh được Bộ Ngoại giao UAE công bố cho thấy 3 phái đoàn Nga-Ukraine-Mỹ ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ U, trong đó các quan chức Mỹ ngồi ở giữa gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ nước này ủng hộ bất kỳ hình thức ngoại giao nào "thực tế có thể mang hoà bình đến gần hơn". Về phần mình, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố xung đột có chấm dứt hay không phụ thuộc vào “quyết định” của Ukraine và rằng “cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình vẫn rộng mở”.

Linh San
.
.
.