Đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất

Thứ Hai, 18/10/2021, 12:00

Đại sứ Pháp Nicolas de Bouillane de Lacoste đã rời Minsk hôm 17/10 (giờ địa phương) sau khi phía Belarus trục xuất nhà ngoại giao này. Đồng thời, Minsk cũng triệu hồi đại sứ tại Paris Igor Fesenko về nước.

Vì sao đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất? -0
Đại sứ Pháp Nicolas de Bouillane de Lacoste. Ảnh: RT.

Phát ngôn viên đại sứ quán Pháp tại Minsk ngày 18/10 xác nhận, đại sứ Nicolas de Bouillane de Lacoste đã về Paris sau khi nhà chức trách Minsk yêu cầu ông rời Belarus trước ngày 18/10. "Ông Nicolas de Lacoste đã chia tay với nhân viên đại sứ quán và gửi lại thông điệp bằng video cho người dân Belarus. Thông điệp này sẽ sớm được phát trên website của đại sứ quán", Phát ngôn viên nêu rõ.

Dù phía Pháp không cho biết lý do dẫn tới sự việc, nhưng báo chí Belarus đưa tin, ông Nicolas de Lacoste bị trục xuất vì chưa từng trình quốc thư lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mà chỉ trao quốc thư cho Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.

Trước đó, website của đại sứ quán Pháp thông báo, ông Lacost hôm 13/10 đã tiếp các đại diện của tổ chức phi chính phủ Govori Pravdu, tổ chức gần đây bị cấm ở Belarus, trong đó có đồng lãnh đạo Andrey Dmitriev. Được biết, ông Dmitriev là một trong số các ứng viên tranh cử vị trí tổng thống Belarus năm 2020.

Bộ Ngoại giao Pháp và Bộ Ngoại giao Belarus hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Quan hệ giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu và Belarus xấu đi kể từ sau khi ông Alexander Lukashenko tái đắc cử tổng thống Belarus hồi tháng 8/2020. Pháp cũng như các quốc gia thành viên EU khác, không công nhận nhiệm kỳ thứ 6 của ông Lukashenko.

Như Uyên
.
.
.