Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kiện vì khai khống tài sản

Thứ Năm, 22/09/2022, 08:11

Tổng chưởng lý bang New York của Mỹ đã đệ đơn kiện ông Donald Trump, cáo buộc cựu Tổng thống khai gian giá trị tài sản ròng của mình một cách bất hợp pháp để có được hàng triệu USD cho vay và nhiều lợi ích khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị Tổng chưởng lý bang New York kiện  -0
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt nhiều thách thức pháp lý dù đã rời nhiệm sở. Ảnh minh họa Reuters. 

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan ngày 21/9 (giờ địa phương), cáo buộc công ty Trump Organization có “nhiều hành vi gian lận và xuyên tạc” trong việc chuẩn bị báo cáo thường niên về tình trạng tài chính của ông Trump từ năm 2011 đến năm 2021.

Ngoài ra, đơn kiện cũng chỉ định các con của cựu Tổng thống, bao gồm Donald Trump Jr, Eric Trump và Ivanka Trump, đã giúp cha mình trong việc “thổi phồng bất hợp pháp và làm giảm giá trị tài sản ròng của mình để có được các khoản vay, nhận quyền lợi bảo hiểm và trả thuế thấp hơn”, Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết trên Twitter.

Theo Tổng chưởng lý New York, ông Trump “đã nói dối để đạt được những lợi ích tài chính khổng lồ”.

Cựu Tổng thống phủ nhận mọi hành vi sai trái và mô tả cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của ông là một “cuộc săn phù thủy” có động cơ chính trị.

Đơn kiện ngày 21/9 đã đánh dấu một trong những đòn pháp lý lớn nhất đối với ông Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm ngoái.

Luật sư của cựu Tổng thống đã bác bỏ vụ kiện của bang New York vì “không tập trung vào sự kiện cũng như luật pháp - thay vào đó, nó chỉ tập trung vào việc thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của Tổng chưởng lý”. “Rõ ràng là Văn phòng Tổng chưởng lý đã vượt quá thẩm quyền theo luật định của mình khi nhắm đến các giao dịch mà hoàn toàn không có hành vi sai trái nào xảy ra”, luật sư Alina Habba cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội của riêng mình, ông Trump tiếp tục gọi vụ kiện là một “cuộc săn phù thủy” cũng như chỉ trích bà James. 

Ông Trump, người dự kiến ​​sẽ tái tranh cử vào năm 2024, cũng phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý cam go khác liên quan đến các tài liệu bị tịch thu từ bất động sản của ông ở Mar-a-Lago, Florida, một phần của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về việc ông bị cáo buộc xử lý sai tài liệu mật.

Duy Tiến (Theo CNN, Al Jazeera)
.
.
.