Cựu Thủ tướng Anh Johnson tìm đường trở lại ghế cũ?

Thứ Bảy, 22/10/2022, 08:50

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson được mô tả là đã sẵn sàng tham gia cuộc đua trở thành người đứng đầu đảng Bảo thủ, bước đi có thể giúp ông trở lại vị trí người đứng đầu chính phủ.

SkyNews ngày 21/10 dẫn lời nghị sĩ đảng Bảo thủ James Duddridge xác nhận cựu Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo về kế hoạch tham gia cuộc đua trở thành người đứng đầu đảng Bảo thủ. Nếu chiến thắng, ông Johnson sẽ trở lại vị trí mà ông phải rời bỏ cách đây gần hai tháng.

Cựu Thủ tướng Anh Johnson tìm đường trở lại ghế cũ? -0
Ông Boris Johnson. Ảnh: SkyNews

Ông Johnson trở thành Thủ tướng Anh từ tháng 7/2019 sau khi người tiền nhiệm Theresa May từ chức liên quan đến tiến trình Brexit. Ông Johnson tuyên bố rời bỏ vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ sau đúng 3 năm nắm quyền vì một loạt bê bối.

Tuy vậy, ngay sau khi người kế nhiệm của ông, bà Liz Truss ngày 20/10 cũng tuyên bố từ chức vì không thể thực hiện các lời hứa lúc tranh cử, trở thành vị Thủ tướng có nhiệm kì 44 ngày – ngắn nhất lịch sử nước Anh, ông Johnson đã gấp gáp trở về Anh giữa lúc đang có kì nghỉ cùng gia đình ở Caribê.

Theo truyền thông khu vực, ngoài ông Johnson, còn hai nhân vật tiềm năng nữa cho vị trí Thủ tướng Anh là cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, người từng bị bà Liz Truss đánh bại trong cuộc đua tháng trước; và lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt.

Để trở thành ứng viên chính thức, các ứng viên cần nhận được ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ trước 14h ngày thứ Hai, 24/10 (20h, giờ Hà Nội). Hiện đã có 43 người công khai ủng hộ ông Johnson, theo Interfax. Ông Rishi Sunak nhận được 74 đề cử, trong khi bà Mordaunt nhận 18 đề cử.

Reuters cho hay, vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 24/10 sẽ chọn ra 2 ứng viên vượt trội để bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2 của toàn bộ thành viên trong đảng. Tân Thủ tướng Anh dự kiến được công bố vào ngày 28/10.

Thái Hà
.
.
.