Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91

Thứ Tư, 31/08/2022, 07:33

Ông Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, đã qua đời vì trọng bệnh ở tuổi 91.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91 -0
Lãnh đạo đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev (Ảnh: Reuters).

"Ông Mikhail Gorbachev đã qua đời đêm nay sau thời gian dài ốm nặng", thông cáo của Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Nga cho biết cuối ngày 30/8, Al Jazeera đưa tin. 

Ông Gorbachev sinh ngày 2/3/1931, là Tổng Bí thư cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1985-1991) và là Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô cũ (1990-1991), trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Năm 1990, ông Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình. Sau khi từ chức, ông tham gia vào các hoạt động văn học và xã hội. Cựu lãnh đạo Liên Xô phần lớn trải qua những năm tháng cuối đời trong bệnh viện khi sức khỏe ngày càng sút kém và phải tự cách ly trong thời gian dịch COVID-19 để tránh nhiễm virus.

Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi nghe tin ông Gorbachev qua đời. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Tổng thống Putin gửi điện chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Gorbachev vào buổi sáng 31/8”.

Dự kiến ông Gorbachev sẽ yên nghỉ tại Nghĩa trang Novodevichy ở Moscow, bên cạnh người vợ Raisa, qua đời vào năm 1999, theo TASS.

Duy Tiến
.
.
.