Cướp biển quay đầu bỏ chạy khi thấy trực thăng Nga

Thứ Ba, 26/10/2021, 11:20

Nhóm cướp biển áp sát một tàu container ở Vịnh Guinea với ý đồ xấu, song lập tức quay đầu bỏ chạy khi thấy trực thăng và tàu chiến Hải quân Nga xuất hiện.

Cướp biển quay đầu bỏ chạy
Hình ảnh những tên cướp biển rời tàu MSC Lucia khi trực thăng Nga xuất hiện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu container MSC Lucia mang cờ Panama hôm 25/10 đang trên đường di chuyển từ thành phố Lome, thủ đô Togo, đến cảng Douala ở Cameroon thì bất ngờ phát hiện một nhóm cướp biển có vũ trang áp sát tại vị trí cách cảng Agbami, Nigeria khoảng 86 hải lý về phía Tây Nam, theo Drive.

Khi nhóm cướp biển leo lên boong tàu, các thuỷ thủ trên tàu MSC Lucia đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và nấp xuống khoang máy để đảm bảo an toàn.

May mắn cho thuỷ thủ đoàn trên MSC Lucia, tàu chống ngầm Phó Đô đốc Kulakov thuộc lớp Udaloy của Hải quân Nga vào thời điểm đó đang hoạt động ở vùng biển Tây Phi và đã nhận được tín hiệu đề nghị giúp đỡ.

Chỉ huy tàu Phó Đô đốc Kulakov của Nga lập tức lệnh một trực thăng Ka-27PS chở một nhóm lính thủy đánh bộ tới ứng cứu. Khi nhìn thấy máy bay Nga áp sát, "những tên cướp biển rời tàu (MSC Lucia), leo lên xuồng cao tốc và phi về phía bờ biển hết tốc lực", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hình ảnh ghi lại từ trực thăng Nga cho thấy vệt nước trắng xoá sau chiếc xuồng cao tốc của những tên cướp biển khi chúng bỏ chạy. Lực lượng Nga sau đó đổ bộ lên tàu MSC Lucia, giải cứu thuỷ thủ đoàn và lùng sục toàn bộ tàu để xác nhận nó đã an toàn.

Tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov tiếp tục hộ tống tàu hàng MSC Lucia đến địa điểm an toàn rồi mới rời đi làm nhiệm vụ.

Thiện Nhân
.
.
.