COVID-19 quay trở lại Vũ Hán sau 1 năm vắng bóng

Thứ Ba, 03/08/2021, 13:33

Giới chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc thông báo chiến dịch xét nghiệm toàn bộ cư dân, sau khi địa phương này ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới sau hơn một năm "sạch bóng" dịch.

Thành phố 11 triệu dân của Trung Quốc đang "nhanh chóng triển khai xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ cư dân", quan chức cấp cao của Vũ Hán cho biết trong cuộc họp báo hôm nay (3/8).

Vũ Hán tức tốc xét nghiệm toàn bộ cư dân sau khi xuất hiện ca COVID-19 mới -0
 Trung Quốc triển khai xét nghiệm diện rộng đối với các thành phố xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: Getty)

Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc hôm 2/8 ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là những người lao động nhập cư trong thành phố, phá vỡ một thời gian một năm không ghi nhận ca nhiễm nào tại địa phương.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt dịch mới, với nơi khởi phát là sân bay Lộc Khẩu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô khi các nhân viên vệ sinh tại sây bay dương tính với COVID-19 và khiến hình thành chuỗi lây nhiễm. Ngay sau đó, Trung Quốc đã yêu cầu người dân ở khu vực phát hiện ca nhiễm không rời khỏi nhà, tạm dừng các hoạt động giao thông nội địa và triển khai xét nghiệm diện rộng.

Trung Quốc ghi nhận 61 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vào hôm nay, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên hơn 93.000 người, với hơn 4.600 ca tử vong.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.