COP27 đồng thuận lập quỹ bù đắp thiệt hại từ các thảm họa khí hậu

Chủ Nhật, 20/11/2022, 12:49

Các nước tham dự COP27 đồng ý thành lập quỹ đặc biệt để bù đắp phần nào tổn thất và thiệt hại mà các quốc gia dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của biến đổi khí hậu.

Sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài xuyên đêm, Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), do Ai Cập đăng cai, đã kết thúc sáng nay (20/11) với việc các bên thông qua thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng.

COP27 đồng thuận lập quỹ bù đắp thiệt hại từ các thảm họa khí hậu -0
Mô hình Trái đất tại đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sharm el-Sheikh, nơi diễn ra COP27. Ảnh: GettyImages

Theo Reuters, Chủ tịch COP27, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã chính thức gõ búa tuyên bố Thỏa thuận chung đại diện cho sự đoàn kết về chính trị, được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước dự hội nghị.

Trước đó, đại diện các nước dự COP27 đã nhất trí thành lập một quỹ đặc biệt mang tên "tổn thất và thiệt hại" để bù đắp phần nào những hậu quả mà các quốc gia dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của sự nóng lên toàn cầu.

COP27 lẽ ra kết thúc vào ngày 18/11, nhưng đã kéo dài thêm 2 ngày để gần 200 quốc gia tham dự tìm tiếng nói chung. Các cuộc đàm phán căng thẳng liên quan từ ngữ và nội dung trong văn bản kéo dài suốt đêm 19/11 tới rạng sáng 20/11 (giờ Ai Cập).

Các nước đang phát triển lâu nay tin rằng, nhóm các nước giàu có nghĩa vụ góp quỹ để bù đắp những thiệt hại khí hậu không thể tránh được cho các nước nghèo, vốn đang phải chịu các thảm họa khí hậu như hạn hán, bão lụt và nước biển dâng cao.

Lấy ví dụ về những đợt thiên tai gần đây ở khu vực Nam Á, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính chỉ riêng lũ lụt ở Pakistan đã gây thiệt hại về kinh tế lên tới 30 tỷ USD.

Dù quỹ đặc biệt được thành lập, nhưng COP27 sẽ để hội nghị COP28 đưa ra những khuyến nghị về việc quốc gia nào nào nên đóng góp vào quỹ đó. Một "uỷ ban chuyển tiếp" sẽ được thành lập phục vụ nỗ lực này.

Nhiều phái đoàn dự COP27 hoan nghênh động thái thành lập quỹ hỗ trợ kể trên. Ông Collins Nzovu, Bộ trưởng phụ trách kinh tế xanh và môi trường Zambia, nói ông "rất phấn khích" và mô tả đây là "kết quả rất tích cực cho 1,3 tỷ người dân châu Phi".

Thái Hà
.
.
.