Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu kinh tế năm 2025 của Việt Nam
Chiều 8/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin đến báo chí về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2025, cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhìn lại năm 2025, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Cuộc cách mạng về tinh gọn, sáp nhập, đường lối thể chế chính sách có rất nhiều đột phá.
Kinh tế Việt Nam có những bước bứt phá ngoạn mục. Theo thống kê mới đây nhất, GDP Việt Nam trong năm 2025 tăng trưởng 8,2%. Điều này đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế. Xuất nhập khẩu đạt con số kỷ lục trên 930 tỷ USD. Quốc phòng an ninh, an toàn trật tự xã hội không ngừng được củng cố, tăng cường.
"Đây là nỗ lực rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu đề ra của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự kiến tổ chức trong vòng vài ngày tới", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Năm của các hoạt động đối ngoại vô cùng sôi động
"Có thể nói năm 2025 là một năm của các hoạt động đối ngoại vô cùng sôi động. Đã diễn ra 75 hoạt động đối ngoại song phương của lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024, với nhiều kết quả thực chất, tạo khuôn khổ chính trị, tầm nhìn và định hướng quan trọng cho các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng chia sẻ.
Trong 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác có quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên thành 42 nước; ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và các cơ chế tiểu vùng; tiếp tục đóng góp vào việc ứng phó với các thách thức chung, chủ động đưa ra các sáng kiến để phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và khu vực, tham gia nhiều cơ chế lãnh đạo điều hành cấp quốc tế và khu vực.
"Đặc biệt điểm sáng là Việt Nam đã tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại đa phương như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Lễ mở ký Công ước về Chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc; khẳng định vai trò, vị thế và năng lực dẫn dắt của Việt Nam", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Bà Phạm Thu Hằng đồng thời nhấn mạnh, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Các dự án đầu tư đã cao hơn về chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoại giao khoa học công nghệ trở thành mũi nhọn, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển số cũng như chuyển đổi xanh.
Theo Người phát ngôn, trong thành tích của Việt Nam, không thể không nhắc đến công tác ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây chính là những khía cạnh để làm nên sức mạnh mềm của Việt Nam. Năm vừa qua, UNESCO đã ghi danh thêm 7 danh hiệu mới và đưa tổng số danh hiệu UNESCO của Việt Nam lên 77 danh hiệu.
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu kinh tế năm 2025 của Việt Nam
Thông tin chi tiết hơn cho báo chí về quốc tế nhận định về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026, bà Phạm Thu Hằng chia sẻ, Việt Nam trải qua một năm 2025 với rất nhiều biến động của tình hình thế giới và kinh tế thế giới tăng trưởng chậm. Trong năm vừa qua, Việt Nam phải hứng chịu những thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và sâu sát của Đảng, của Chính phủ, Việt Nam đã nổi lên như một điểm sáng về ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.
Theo đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2025 đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra. Về kinh tế vĩ mô, cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng cao và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024, thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Điều này cũng đã được đề cập trong phát biểu của Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis tại cuộc gặp gỡ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam của Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 930 tỷ USD, Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về thương mại quốc tế.
"Những thành tựu quan trọng này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm trong năm 2025. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất. Dư luận quốc tế đánh giá cao việc các động lực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng vượt bậc và các động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các hình thái không gian phát triển mới được xác lập, đóng vai trò nền tảng cho lộ trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới", bà Phạm Thu Hằng cho biết.
Một con số đáng chú ý khác là năm nay Việt Nam đã đón lượng khách du lịch quốc tế cao kỷ lục, với hơn 20 triệu lượt khách.
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, với những thành tựu và thời cơ đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm sau: Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm minh bạch, đồng bộ, công bằng; tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đi kèm với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo và lấy chuyển đổi số làm động lực chính; đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống nhân dân, và đảm bảo an ninh, an sinh xã hội.

Cộng đồng quốc tế kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam
Việt Nam được đánh giá cao về nỗ lực hài hòa pháp luật với các cam kết nhân quyền quốc tế