Colombia cáo buộc nước láng giềng xâm phạm chủ quyền sau khi phát nhiều thi thể tại biên giới

Thứ Tư, 18/03/2026, 09:10

Mối quan hệ giữa Colombia và Ecuador đang rơi vào tình trạng báo động sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng về việc quân đội nước láng giềng xâm phạm chủ quyền, đặc biệt sau khi phát hiện hàng chục thi thể bị biến dạng tại khu vực biên giới.

Tổng thống Colombia ngày 17/3 (giờ địa phương) gây rúng động dư luận khi thông báo trên mạng xã hội X về việc phát hiện 27 thi thể bị thiêu cháy tại khu vực biên giới giáp Ecuador. Phát ngôn này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông ám chỉ quân đội Ecuador có thể đã thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ Colombia.

Tổng thống Colombia nghi ngờ nước láng giềng ném bom qua biên giới -0
Tổng thống Colombia Gustavo Petro cáo buộc Ecuador ném bom sang biên giới. Ảnh minh họa Reuters. 

“Các vụ ném bom dọc biên giới Colombia-Ecuador dường như không phải do các nhóm vũ trang thực hiện - vì họ không có máy bay - cũng không phải do lực lượng an ninh Colombia. Tôi không hề đưa ra mệnh lệnh đó”, ông Petro khẳng định.

Cáo buộc của Colombia được đưa ra trong bối cảnh Ecuador đang triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, có sự hỗ trợ của Mỹ, nhằm trấn áp các nhóm tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bác bỏ hoàn toàn, khẳng định mọi hoạt động quân sự đều diễn ra trong lãnh thổ nước này.

Tranh cãi bùng phát từ cuộc họp nội các Colombia tối 16/3, khi ông Petro đề cập tới một quả bom “được thả từ máy bay” gần khu vực biên giới phía nam. Ông cho rằng vị trí vụ nổ “rất gần Ecuador”, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc từ phía bên kia biên giới.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Colombia thông báo đã cử lực lượng và chuyên gia tới hiện trường để đánh giá loại thiết bị nổ, xác định nguồn gốc và tiến hành vô hiệu hóa.

Sự việc diễn ra không lâu sau khi Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) công bố triển khai các chiến dịch phối hợp với quân đội Ecuador nhằm chống buôn bán ma túy. Trước đó, đầu tháng 3, lực lượng Ecuador – với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ – đã không kích một trại của nhóm vũ trang Colombia Comandos de la Frontera hoạt động ở khu vực biên giới.

Căng thẳng giữa hai nước không chỉ dừng ở vấn đề an ninh. Tháng 2 vừa qua, Ecuador áp thuế 30% đối với hàng hóa Colombia, gọi đây là “phí an ninh”. Colombia đáp trả bằng các biện pháp tương tự, khiến mức thuế nhập khẩu song phương leo thang.

Áp lực đối với chính quyền ông Noboa ngày càng gia tăng khi Ecuador ghi nhận tỷ lệ giết người cao nhất Mỹ Latinh trong năm qua. Chính phủ nước này cho rằng Colombia chưa làm đủ để kiểm soát tình trạng bất ổn dọc biên giới – khu vực nổi tiếng với khai thác vàng trái phép và là tuyến trung chuyển cocaine.

Tiến Anh
.
.
.