Cơ quan năng lượng quốc tế cân nhắc tiếp tục xả dầu dự trữ

Thứ Ba, 17/03/2026, 09:47

Cơ quan giám sát năng lượng hàng đầu thế giới đang xem xét khả năng tiếp tục tung thêm dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá dầu, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu sớm được giải quyết.

Trong phát biểu mới đây, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết các quốc gia thành viên vẫn đang nắm giữ lượng lớn dầu dự trữ, ngay cả sau khi đã thống nhất thực hiện đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các nguồn dự trữ khẩn cấp vẫn có thể tiếp tục được sử dụng “khi cần thiết”, Guardian đưa tin.

Cơ quan năng lượng quốc tế cân nhắc tiếp tục xả dầu dự trữ, thị trường còn nhiều biến động -0
IEA cân nhắc tiếp tục xả dầu dự trữ. Ảnh Getty Images/Guardian. 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu Brent tăng mạnh ngay khi thị trường mở cửa đầu tuần. Chỉ trong vài phút giao dịch đầu tiên, giá dầu đã tăng gần 3%, lên khoảng 106,5 USD/thùng. Dù sau đó hạ nhiệt khoảng 2%, giá dầu vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng – mức cao phản ánh rõ rệt áp lực nguồn cung toàn cầu.

Theo kế hoạch, khoảng 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp sẽ được cung ứng cho thị trường châu Á trong tuần này. Đây là đợt đầu tiên trong tổng số 400 triệu thùng dầu dự kiến được tung ra nhằm bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh – nguyên nhân khiến giá dầu toàn cầu tăng tới 40% chỉ trong tháng này.

Ông Birol nhấn mạnh rằng, ngay cả khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch xả kho, lượng dự trữ khẩn cấp của các nước IEA cũng chỉ giảm khoảng 20%. “Chúng tôi vẫn còn lượng dự trữ đáng kể”, ông nói, đồng thời khẳng định nguồn dầu dự phòng hiện tại đủ để tạo “vùng đệm” trong ngắn hạn cho thị trường.

Tuy nhiên, người đứng đầu IEA cảnh báo rằng giải pháp căn cơ vẫn là khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô đường biển toàn cầu trước khi xảy ra khủng hoảng. Việc gián đoạn kéo dài tại khu vực này đang làm tê liệt dòng chảy năng lượng từ các nhà sản xuất lớn tới thị trường quốc tế.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi các quốc gia cùng phối hợp nhằm “mở khóa” eo biển Hormuz. Ông cho biết phản ứng từ các đồng minh là không đồng đều, trong đó một số nước tỏ ra tích cực, nhưng cũng có những quốc gia thiếu nhiệt tình tham gia.

Áp lực hiện nay không chỉ đến từ gián đoạn vận tải, mà còn từ việc sản lượng dầu tại khu vực vùng Vịnh đang suy giảm khi nhiều nhà sản xuất buộc phải đóng cửa các mỏ dầu vì lý do an ninh.

Theo ông Birol, các chính phủ cần chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài, đồng thời cảnh báo rằng ngay cả khi căng thẳng chấm dứt, thị trường năng lượng toàn cầu cũng sẽ cần thời gian đáng kể để phục hồi hoàn toàn.

Tiến Minh
.
.
.