Chủ tịch Trung Quốc đưa sáng kiến an ninh toàn cầu vào Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Thứ Năm, 21/04/2022, 15:29

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/4 nhấn mạnh sự phản đối việc lạm dụng các lệnh trừng phạt đơn phương, từ đó đưa ra một sáng kiến về an ninh toàn cầu chú trọng tới sự cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo rằng các chiến thuật "tách rời" kinh tế và gây sức ép kinh tế như cắt đứt chuỗi cung ứng sẽ không hiệu quả. 

Từ đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đề cập đến một sáng kiến an ninh toàn cầu nhằm thúc đẩy an ninh cho tất cả người dân trên thế giới, trong đó đề cao nguyên tắc "an ninh là bất khả phân chia".

"Chúng tôi đề cao nguyên tắc bất khả phân chia về an ninh, xây dựng một kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời phản đối việc xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh ở các nước khác", ông Tập Cận Bình nói.

2.jpg -0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022. Ảnh: Reuters 

"Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình những khác biệt và tranh chấp giữa các quốc gia thông qua đối thoại và tham vấn, ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng, bác bỏ các tiêu chuẩn kép và phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và quyền tài phán dài hạn", nhà lãnh đạo Trung Quốc chia sẻ.

Những tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nhưng cũng cẩn trọng không cung cấp hỗ trợ cho Moscow do lo ngại sẽ bị phương Tây trừng phạt. 

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cần có những nỗ lực để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu hậu COVID-19, nhưng cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi và duy trì các mục tiêu dài hạn. Song, ông không đề cập đến cuộc khủng hoảng COVID-19 mà Trung Quốc đang đối mặt.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đại dịch COVID-19 đã làm xói mòn nghiêm trọng những thành quả mà thế giới đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong thập niên qua. Sự phục hồi không đồng đều đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới, làm gia tăng thêm sự chia rẽ Bắc-Nam.

An Nhiên
.
.
.